Man City mua sắm điên cuồng, Mourinho vẫn thong thả "săn mồi"

ANTD.VN - Trong khi gã hàng xóm ồn ào Man City liên tục lập kỷ lục với những bản hợp đồng đắt giá, thì M.U của Mourinho khá thong thả sau khi đã có Lukaku và Lindelof.

Những ngày qua, Man City là cái tên "hot" nhất ở Anh, khi liên tục mua về 5 tân binh là Bernardo Silva, Ederson và đặc biệt là Kyle Walker, Danilo và Mendy với tổng chi phí mua sắm lên tới 221 triệu bảng. Đây là điều chưa từng xảy ra ở giải Ngoại hạng Anh.

Vốn là đại kình địch cùng thành phố, nhưng M.U lại không hề có bất cứ dấu hiệu sốt ruột nào khi chứng kiến cảnh đó.

Mourinho không hề sốt ruột vì lực lượng trong tay ông đã tương đối ổn

Sau khi có Lindelof và Lukaku, người ta cho rằng Quỷ đỏ cần bổ sung thêm ít nhất một tiền vệ và một cầu thủ chạy cánh nữa. Nhưng cho đến lúc này, M.U chưa hề có động tĩnh nào đáng kể.

Tờ Daily Mail khẳng định HLV Mourinho muốn 2 người nhưng nhiều khả năng chỉ mua thêm 1 cầu thủ nữa, trước khi khóa sổ chuyển nhượng.

Lúc này, 3 mục tiêu khả dĩ với M.U là tiền vệ Nemanja Matic của Chelsea, Eric Dier của Tottenham và cầu thủ chạy cánh Ivan Perisic của Inter Milan.

Trong đố này, Dier là cầu thủ đa năng và có vẻ như là người mà Mourinho thích nhất. Nếu mua được ngôi sao người Anh, M.U coi như đã chuẩn bị xong về lực lượng trước mùa giải mới.

Eric Dier là ngôi sao mà Mourinho đánh giá rất cao

"Tôi muốn mua thêm một tiền vệ. Anh ta sẽ mang tới cho tôi nhiều lựa chọn và giúp đội bóng cân bằng hơn. Thêm một cầu thủ tấn công ở vị trí chạy cánh thì rất tốt. Nhưng có lẽ tôi chỉ có thể mang về được 1 người mới mà thôi. Thị trường chuyển nhượng đang rất khó khăn. Dù vậy, tôi rất điềm tĩnh và hoàn toàn tin tưởng vào các cầu thủ mình đang có", Mourinho nói.