Mặc váy ngắn, vẽ lên đùi để quảng cáo

ANTĐ -Một công ty chuyên về PR ở xứ sở mặt trời mọc đã áp dụng một phương thức rất độc đáo để quảng cáo cho công ty mình, đó là thuê đùi của các cô gái để đặt “biển” quảng cáo.

Các cô gái với độ tuổi bắt buộc trên 18 được vẽ các thông điệp quảng cáo trên đùi. Sau đó, các cô sẽ đi bộ quanh thủ đô Tokyo khoảng 8 giờ mỗi ngày như một phần của chiến dịch quảng bá.

Các cô gái trẻ sẵn sàng dùng đùi để làm quảng cáo

Cố vấn PR của công ty, anh Hidenori Atsumi giải thích, cách thức quảng cáo trên người giúp cho công ty thu hút được sự chú ý của những người đàn ông trên phố khi họ nhìn chân các cô gái.

“Đó đúng là một địa điểm lý tưởng để đặt quảng cáo vì phái mạnh rất háo hức để ngắm, còn các cô gái cũng đồng ý để làm điều đó”, anh Hidenori nói.

Anh Hidenori cũng khuyến khích các cô người mẫu mặc váy ngắn và đi tất dài để thu hút thêm nhiều sự chú ý nữa.

 Ngoài yêu cầu về độ tuổi như trên, để được tuyển làm công việc này, các ứng cử viên phải có kết nối với ít nhất 20 người trên các trang mạng xã hội và tự đăng một bức ảnh quảng cáo lên trên website.