Mặc Kiev tiếp tục pháo kích, Donetsk vẫn trao trả hàng trăm tù binh Ukraine

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Đảm bảo vận hành công trình Nhà Quốc hội vào tháng 10-2014; xe khách lao xuống vực ở Sa Pa chỉ có 48 người; Mặc Kiev tiếp tục pháo kích, Donetsk vẫn trao trả hàng trăm tù binh Ukraine; Quân đội Syria tấn công cứ địa của phiến quân IS …
Bản tin phát thanh ngày 7-9-2014 do Báo An ninh Thủ đô sản xuất
* Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa yêu cầu Bộ Xây dựng xây dựng phương án vận hành công trình Nhà Quốc hội vào ngày 20-9 để chuẩn bị phục vụ kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII vào tháng 10-2014, trình Ban Chỉ đạo xây dựng Nhà Quốc hội trước ngày 15-9 tới.

* UBND tỉnh Lào Cai "đính chính" lại số người thương vong trên chiếc xe khách lao xuống vực ở Sa Pa là 48 người chứ không phải 53 như thông tin ban đầu. Lái xe Nguyễn Hữu Thọ khẳng định, xe không bị mất phanh mà do tránh chiếc xe con 4 chỗ đi ngược chiều lấn đường.

* Tại khóa họp thứ 17 Ủy ban liên Chính phủ Việt-Nga hai đồng Chủ tịch Phân ban, Phó Thủ tướng thứ nhất Chính phủ LB Nga Igor. I. Shuvalov và Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Hoàng Trung Hải cam kết, tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ nhau trên các diễn đàn quốc tế như: Liên hợp quốc, APEC, ASEM, ASEAN-Nga...

* Ngày 7-9, tại khu công nghiệp Thanh Bình, thị trấn Chợ Mới (huyện Chợ Mới, Bắc Kạn), Bộ Giao thông Vận tải đã khởi công dự án xây dựng tuyến đường cao tốc Thái Nguyên-Chợ Mới (Bắc Kạn) và nâng cấp mở rộng Quốc lộ 3 đoạn Km75-Km100 theo hình thức hợp đồng BOT. Dự án có tổng mức đầu tư giai đoạn I trên 2.359 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng trên 1.486 tỷ đồng, chi phí đền bù giải phóng mặt bằng 272 tỷ đồng.

* Bộ Y tế cho biết, hai huyện Vân Hồ (Sơn La) và Mai Châu (Hòa Bình) phát hiện hai ổ dịch sốt phát ban dạng sởi. Nguyên nhân chủ yếu do đây là nơi có điều kiện kinh tế, giao thông đi lại khó khăn, tỷ lệ tiêm chủng vaccine sởi thấp nên nguy cơ bùng phát dịch bệnh trong đó có bệnh sởi là rất lớn. 

* Một số lượng lớn bao bì nhái bột ngọt Ajinomoto vừa được các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình phát hiện và thu giữ từ một phương tiện ô tô tải trên đường vận chuyển từ Bắc vào Nam. 

Bản tin tiếp tục với những tin tức quốc tế đáng chú ý khác

* Ngày 6-9, lực lượng "tự vệ" nước Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng cho biết, các lực lượng đặc biệt Ukraine tiếp tục pháo kích vào các thị trấn và vị trí đóng quân của lực lượng "tự vệ" ở khu vực Donetsk vào tối 5-9, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn vừa đạt được trước đó vài giờ. Bỏ qua những hành động đó, cùng ngày, Bộ Quốc phòng nước này tuyên bố, sẽ trao trả hàng trăm tù binh Ukraine cho phía Kiev trong ngày 7-9.

* Quân đội Syria ngày hôm qua, 6-9 đã tiến hành các cuộc không kích vào cứ địa của phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Raqqa, làm 25 người thiệt mạng gồm cả dân thường và các chiến binh IS.

* Trước đó, Tổng thống Obama tuyên bố, nước Mỹ sẽ không bị “dọa dẫm” bởi những hành động bạo lực “tàn độc” của nhóm IS và thề tiêu diệt tận gốc nhóm IS sau khi nhóm này chặt đầu phóng viên Steven Sotloff. Tuy nhiên, ông Obama vẫn chưa đưa ra được một chiến lược thống nhất trong việc đối phó với nhóm khủng bố đang reo rắc kinh hoàng trên khắp thế giới này.

* Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, hai phi công nước này đã thiệt mạng trong quá trình thử nghiệm máy bay chiến đấu sẽ được đặt trên boong tàu sân bay Liêu Ninh, tàu sân bay đầu tiên của nước này. Đây được xem là sự thừa nhận hiếm hoi của Trung Quốc về những sự cố huấn luyện quân sự.