Lực lượng Phòng vệ trên bộ Nhật Bản tập trận lớn nhất trong 30 năm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Lực lượng Phòng vệ trên bộ Nhật Bản (GSDF) dự kiến tổ chức cuộc tập trận lớn nhất trong 30 năm qua, nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra ở phía Tây Nam đất nước.
Các binh sĩ thuộc Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản

Các binh sĩ thuộc Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản

Kế hoạch trên được thực hiện theo chính sách của Bộ Quốc phòng Nhật Bản nhằm tăng cường khả năng phòng vệ của khu vực này, trong đó có việc triển khai nhân viên tới các đảo xa ở tỉnh Okinawa và Kagoshima.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang gia tăng sự hiện diện trên biển tại các vùng biển gần đó.

GSDF cho biết, cuộc tập trận dự kiến diễn ra từ tháng 9 tới tháng 11-2021 ở Kyushu, với sự tham gia của khoảng 140.000 nhân viên, binh lính.

Lực lượng này dự kiến triển khai 3 đơn vị từ Hokkaido, Tohoku và Shikoku. Mỗi đơn vị có tối đa 10.000 thành viên.

Các hoạt động trong cuộc tập trận sẽ phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh Covid-19. GSDF hy vọng cuộc tập trận sẽ giúp phát hiện các vấn đề trong việc cử nhân viên và hỗ trợ hậu cần khi soạn thảo các kế hoạch phòng vệ của khu vực này.