Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Tổ An ninh và Tổ Phòng chống tội phạm nêu rõ thực trạng đáng lo ngại trên địa bàn Hà Nội, tập trung vào 5 nhóm hành vi vi phạm phổ biến, đặc biệt là những hành vi xuất phát từ sự bốc đồng tuổi trẻ là: Tụ tập gây rối; bạo lực học đường từ những mâu thuẫn nhỏ như “nhìn đểu”, va chạm, ghen tuông tình cảm; Sử dụng hung khí (dao gấp, tuýp sắt) để “lấy oai” hoặc thách đấu qua mạng và Vi phạm giao thông nghiêm trọng như đua xe, nẹt pô, bốc đầu, lạng lách...
Qua việc phân tích các quy định trong Bộ luật Hình sự, lực lượng công an đã nhấn mạnh: từ đủ 16 tuổi, học sinh phải chịu trách nhiệm hình sự. Một phút nóng giận có thể phải trả giá bằng án tù, ảnh hưởng toàn bộ tương lai của các em.
Ở nội dung an toàn không gian mạng, học sinh được khuyến cáo sử dụng công nghệ có trách nhiệm, tránh sa vào thói quen “nghiện số”.
Cơ quan công an cũng cảnh báo việc phát tán nội dung xấu độc, cổ súy bạo lực, xúc phạm danh dự người khác trên mạng: Dù chỉ là một bình luận vô ý đều có thể bị xử lý theo Luật An ninh mạng và các nghị định liên quan.
Buổi tuyên truyền giúp học sinh nâng cao kỷ luật, hiểu đúng pháp luật để tự bảo vệ bản thân và góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, văn minh.