Loài chim biết tự chọn thức ăn

ANTĐ - Theo một nghiên cứu vừa được công bố, vẹt mào có khả năng tự chọn các loại hạt có hương vị thơm ngon hơn để ăn. 

Đây là một dấu hiệu bất ngờ cho thấy loài chim có khả năng tự kiểm soát, một đặc điểm chỉ thấy ở động vật có bộ não lớn. Theo nghiên cứu công bố trên tạp chí Journal Biology Letters, các nhà khoa học cho vẹt mào Goffin (loài vẹt lông trắng có nguồn gốc từ Indonesia) ăn hạt hồ đào, sau đó đưa hạt điều ra vừa tầm với. Đến giây thứ 80, tất cả 14 con vẹt mào trong nghiên cứu hoàn toàn chuyển sang ăn hạt điều. Chuyên gia Alice Auersperg đến từ Đại học Vienna (Áo) cho biết: “Thông thường, chỉ các loài động vật có bộ não lớn mới có khả năng tự ngừng ăn để ăn một loại thực phẩm khác hấp dẫn hơn chỉ trong vòng hơn một phút. Điều này thật bất ngờ”.