Liên hoan phim Toronto 2021: Nhiều phim hướng đến đường đua Oscar

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Liên hoan phim quốc tế Toronto (Toronto International Film Festival 2021 - TIFF) kết thúc ngày 18-9 tiếp tục chứng tỏ sự đa dạng và cởi mở, đồng thời cũng trình làng nhiều bộ phim hay có thể là ứng cử viên nặng ký cho Oscar 2022.
Benedict Cumberbatch và Jesse Plemons trong phim “The Power of the Dog”

Benedict Cumberbatch và Jesse Plemons trong phim “The Power of the Dog”

Vượt qua đại dịch

Là một trong những sự kiện điện ảnh lớn nhất trên thế giới, Liên hoan phim Toronto kỷ niệm 46 năm thành lập ở kỳ tổ chức năm nay và cũng là năm thứ hai được tổ chức trong thời kỳ đại dịch Covid-19. Mặc dù quy mô buộc phải thu nhỏ hơn so với trước dịch bệnh, nhưng TIFF 2021 vẫn kịp trình chiếu khoảng 200 bộ phim điện ảnh truyền thống lẫn kỹ thuật số được gửi đến từ khắp nơi trên thế giới. Nhiều phần giao lưu được tổ chức trực tuyến và livestream để vượt qua sự hạn chế tiếp xúc trực tiếp. “Nhìn chung, TIFF 2021 trên một số khía cạnh như vậy là thành công” - tờ The New York Times đánh giá.

“Chúng ta đã thấy phim chiến thắng cho giải Oscar của năm tới và đó là “Belfast” - dòng tít của tờ Rolling Stone phản ánh sức hút của phim này tại TIFF 2021. “Sau tiếng vang ban đầu và buổi chiếu cuồng nhiệt, tác phẩm tình cảm hoài niệm của đạo diễn Kenneth Branagh đột nhiên trở thành một đối thủ (trên đường đua Oscar)” - Rolling Stone ghi nhận. “Belfast” quy tụ dàn sao hàng đầu với Judi Dench, Jamie Dornan, Ciarán Hinds, Caitriona Balfe và Jude Hill. Tác phẩm là một bộ phim sử dụng 2 màu đen - trắng thuần khiết, theo phong cách “chủ nghĩa lãng mạn”, đưa người xem trở về tuổi thanh xuân khi cậu bé nhân vật chính (tên Buddy) bắt đầu có những rung động đầu đời thơ ngây và trong trẻo. Tờ Indiewire so sánh bộ phim của Kenneth Branagh với những tác phẩm như “Roma” (của đạo diễn Alfonso Cuarón đoạt 3 giải Oscar 2019) hay “Wonder Years”.

Cảnh trong phim đen trắng “Belfast” được khen ngợi tại TIFF 2021

Cảnh trong phim đen trắng “Belfast” được khen ngợi tại TIFF 2021

Nhiều phim nổi bật

Tờ The New York Times trong bài tường thuật TIFF 2021 đã phản ánh các rạp phim chỉ chiếu ở mức 50% công suất ghế, khiến các nhà báo, nhà phê bình “cảm thấy mình hơi bị cô lập”. Dù vậy, các bộ phim nổi bật như “The Tsugua Diaries” (một bộ phim thuộc dạng “bất chấp mọi thể loại”) và “Hold Your Fire” (phim về các cuộc đàm phán con tin nghẹt thở) vẫn gây ấn tượng đối với giới chuyên môn.

“The Guilty” đạo diễn bởi Antoine Fuqua hay “The Power of the Dog” (Sức mạnh của một chú chó) của đạo diễn Jane Campion với Benedict Cumberbatch và Jesse Plemons thủ diễn, đều có sức hút và người xem được yêu thích. Cả 2 phim đều của nhà đầu tư Netflix - một đơn vị dịch vụ trực tuyến ngày càng nổi trội tại các Liên hoan phim quốc tế lẫn giải thưởng điện ảnh toàn cầu. Cumberbatch đã gây bất ngờ trong vai một anh cao bồi những năm 1920 biết… uốn dẻo cơ bắp trong “The Power of the Dog” - phim vửa đoạt giải Sư tử bạc tại Liên hoan phim Venice 2021 và sẽ còn được chú ý đến Oscar 2022.

“Louis Wain” (Cuộc sống của Louis Wain) là một bộ phim tiểu sử “quyến rũ và sâu sắc” - theo nhận định của The New York Times. Bộ phim của đạo diễn Will Sharpe miêu tả cuộc đời của họa sĩ bậc thầy người Anh Louis Wain (1860-1939) bối cảnh bắt đầu từ cuối thế kỷ 19. Với cây cọ, màu sắc rực rỡ và trí tưởng tượng tuyệt vời của mình, Louis Wain đã mang lại nhiều tác phẩm tuyệt đẹp. Vào vai Louis Wain là Benedict Cumberbatch - người bằng tài năng diễn xuất thiên bẩm cũng như linh hoạt của mình đã thể hiện vai diễn thành công.

Theo trang tin Deadline, loạt phim hay chiếu tại Toronto như bom tấn “Dune”, “Last Night In Soho” và “Spencer” nằm trong số những phim không cạnh tranh giải thưởng Phim hay nhất của TIFF, hay giải Khán giả bình chọn. Dù vậy, các phim này xuất hiện để khẳng định Liên hoan phim Toronto chào đón mọi hình thức mới, khi mà các tác phẩm phim chiếu rạp truyền thống sẽ được giới thiệu chung với các tác phẩm kết hợp công nghệ, kỹ thuật số và chiếu online trên các dịch vụ giải trí trực tuyến vốn đã quá phổ biến trong thời đại ngày nay. Đặc biệt là ở thời đại dịch Covid-19 với sự phong tỏa, cách ly khiến hầu hết mọi người phải ở nhà thường xuyên và chọn xem phim qua các nền tảng online.

Jessica Chastain, Benedict Cumberbatch… nhận giải Cống hiến

Các nghệ sĩ được vinh danh tại TIFF 2021

Các nghệ sĩ được vinh danh tại TIFF 2021

Giải thưởng Toronto Film Festival’s Tribute Awards 2021 dành cho những người hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh, diễn viên… có nhiều cống hiến trong sự nghiệp đã được trao cho bộ đôi ngôi sao gồm Jessica Chastain, Benedict Cumberbatch. Các nghệ sĩ khác cũng được vinh danh gồm Denis Villeneuve, Alanis Obomsawin (giải Jeff Skoll), Ari Wegner (giải Nghệ nhân đa dạng), Danis Goulet (giải Tài năng mới nổi) và Dionne Warwick (giải Cống hiến đặc biệt).

Tất cả được dự một cuộc bàn tròn chia sẻ về nghề nghiệp và tương lai của ngành điện ảnh khá bổ ích và thú vị do tạp chí uy tín Variety điều phối tại Roy Thomson Hall. Những người chiến thắng giải thưởng TIFF Tribute không chỉ chia sẻ về những thành tựu điện ảnh của họ mà còn bàn về sự trở lại của các liên hoan phim trên thế giới từ Cannes hồi tháng 7-2021 đến Venice hai tuần trước và Toronto tuần qua. Số phận thăng trầm của các rạp chiếu phim, hệ thống phát hành phim trong đại dịch Covid-19 cũng được mang ra thảo luận “rất có trách nhiệm”.

Jessica Chastain, nữ diễn viên kỳ cựu nhận giải Cống hiến sau một thập niên diễn xuất xuất sắc trên màn ảnh xem TIFF 2021 như một sự trở lại. Chị đã đến đây từ 10 năm trước khi quay bộ phim “Take Shelter”. Chastain nói: “Đó là bước khởi đầu cho sự nghiệp của tôi. TIFF đã trở thành một liên hoan phim đáng kinh ngạc để đến trong những năm qua”.

Benedict Cumberbatch thì đánh giá “TIFF là lễ hội tốt nhất về mặt tương tác với khán giả”. Nam diễn viên xuất hiện trong 2 buổi chiếu ra mắt tác phẩm “Sức mạnh của một chú chó” của đạo diễn Jane Campion lẫn “Cuộc sống của Louis Wain” (Amazon Studios). “Hiện tại tôi rất hạnh phúc” - Cumberbatch nói.