LHQ kêu gọi điều tra vụ pháo kích vào xe buýt

ANTĐ - Trong thông cáo phát đi ngày 14-1, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã lên án vụ pháo kích vào một chiếc xe buýt gần thành phố Volnovaha, Donetsk, miền Đông Ukraine, khiến 11 người thiệt mạng hôm 13-1 đồng thời kêu gọi sớm điều tra về vụ việc. Theo đó, LHQ khẳng định mục đích của cuộc điều tra là tìm ra “thủ phạm của hành động tàn ác này”, lấy lại công bằng và đưa thủ phạm ra trước công lý. 

LHQ kêu gọi điều tra vụ pháo kích vào xe buýt ảnh 1Chiếc xe buýt bị trúng pháo tại Donetsk hôm 13-1 khiến 12 người thiệt mạng

Cùng ngày, nhiều nguồn tin cho biết, sân bay Donetsk của Ukraine đã hoàn toàn nằm dưới quyền kiểm soát của lực lượng ly khai miền Đông sau nhiều ngày giao tranh ác liệt. Trong khi đó, kênh truyền hình Nước Nga-24 dẫn nguồn tin cho biết, Ukraine đang chuẩn bị cho đợt huy động nghĩa vụ quân sự lần thứ tư. Rất nhiều khả năng trong đợt tuyển quân lần này, Tổng thống Petro Poroshenko sẽ quyết định kêu gọi cả phụ nữ gia nhập hàng ngũ binh sĩ nước này để tham chiến ở khu vực Đông Nam, tuy nhiên giới chức quân sự Ukraine cho biết sẽ hạn chế độ tuổi của nữ quân nhân dưới 50 tuổi.

Trong một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Nga ngày 13-1 cho biết, Nga đang lên kế hoạch hiện đại hóa quân đội, tăng cường khả năng chiến đấu của lực lượng vũ trang nước này ở Crimea, Kaliningrad và vùng Bắc Cực, trong phạm vi thực hiện các nghĩa vụ quốc tế của Nga. Kế hoạch này có thể sẽ giúp Nga ngăn chặn được các mối đe dọa từ bên ngoài để bảo vệ lợi ích quốc gia kể từ khi NATO mở rộng phạm vi ảnh hưởng.