Lập nhiều chiến công, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ và nhân dân Thủ đô

ANTD.VN - Đồng chí Thượng tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an (Trưởng Đoàn kiểm tra số 1 – Bộ Công an), ghi nhận và nhấn mạnh mong muốn ấy với Công an Hà Nội, tại buổi kiểm tra, làm việc với Công an Hà Nội và Cảnh sát PC&CC Thành phố, chiều 17-10, về kết quả công tác những tháng đầu năm 2016. 

Thượng tướng Tô Lâm chủ trì, phát biểu tại buổi làm việc chiều 17-10

Tham gia Đoàn kiểm tra có đại diện lãnh đạo các Tổng cục, đơn vị chức năng Bộ Công an.

Về phía Thành phố Hà Nội, dự buổi làm việc có đồng chí Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy; đồng chí Nguyễn Văn Sửu - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban chức năng của Thành ủy, UBND Thành phố.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải ghi nhận: Năm 2016, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Công an Hà Nội đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Thủ đô và các lực lượng vũ trang, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp và biết dựa vào nhân dân để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Nỗ lực, cố gắng, kết quả đạt được của Công an Hà Nội đã tạo môi trường an ninh, an toàn, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại của Thành phố, đồng thời đóng góp quan trọng vào thành tích chung của toàn lực lượng CAND trong năm 2016.

Hiệu quả chiều sâu trong phòng ngừa tội phạm, tệ nạn

Thay mặt Đoàn kiểm tra số 1, Bộ trưởng Tô Lâm đã quán triệt nội dung, yêu cầu, trình tự buổi làm việc. Tiếp đó, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương - Giám đốc CATP đã báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác đảm bảo ANTT năm 2016, và những khó khăn, vướng mắc, cùng kiến nghị đề xuất với Bộ Công an.

Trong thời gian qua, quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Công an, Thành phố; trên tinh thần chủ động phối hợp với các ngành chức năng, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, Công an Hà Nội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Cùng với việc thực hiện tốt chức năng tham mưu với Thành phố, Bộ Công an trong chỉ đạo thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước triển khai các chương trình, kế hoạch trọng tâm về công tác đảm bảo ANTT địa bàn Thủ đô; các lực lượng Công an Hà Nội đã chủ động xây dựng các biện pháp, giải pháp phòng ngừa tội phạm, tệ nạn có chiều sâu. Tỷ lệ khám phá phạm pháp hình sự đạt trên 81%; khám phá trọng án đạt trên 97%.

Các chỉ tiêu điều tra, khám phá án kinh tế, ma túy, đấu tranh tội phạm, vi phạm trong lĩnh vực môi trường, công nghệ cao, đều đạt cao và vượt chỉ tiêu công tác năm 2016.

Lĩnh vực quản lý hành chính về TTXH của Công an Hà Nội tiếp tục hướng đến và thực hiện bằng được mục tiêu cải cách hành chính, phục vụ nhân dân tốt nhất, nâng cao hiệu quả chuyên môn. Công tác đảm bảo TTATGT, TTĐT và thực hiện Năm trật tự - văn minh đô thị 2016 tiếp tục đạt những chuyển biến, kết quả tích cực.

CATP Hà Nội đã chủ động tham mưu với UBND Thành phố, báo cáo Thường trực Thành ủy cho chủ trương và tổ chức triển khai thí điểm không gian đi bộ khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm và một số tuyến phố lân cận từ ngày 1-9, bước đầu mang lại những hiệu quả tích cực, được nhân dân hưởng ứng, ghi nhận.

Công an Hà Nội luôn chú trọng giải pháp phòng ngừa vi phạm, tội phạm mang tính chiều sâu

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP cũng đã báo cáo với Đoàn kiểm tra số 1 biện pháp, kết quả đạt được trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, pháp chế, đối ngoại và hợp tác quốc tế; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, tài chính, hậu cần – kỹ thuật.

Tại buổi làm việc, theo gợi mở, yêu cầu của đồng chí Bộ trưởng và các thành viên Đoàn kiểm tra, các đồng chí Phó Giám đốc: Thiếu tướng Bạch Thành Định, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc và Đại tá Đào Thanh Hải đã báo cáo, giải trình, nêu những kết quả, cả tồn tại, khó khăn trên các lĩnh vực công tác.

Hiệu quả trên các lĩnh vực công tác

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá: “Công an Hà Nội đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Công an và Thành phố về công tác đảm bảo ANQG, giữ gìn TTATXH. Quá trình triển khai thực hiện đã có nhiều cách làm sáng tạo, giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế địa bàn”.

Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương Công an Hà Nội đã chủ động làm tốt công tác tham mưu, nắm tình hình, triển khai hàng nghìn phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng và các đoàn khách quốc tế.

Cùng với đó, Công an Hà Nội đã mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp, truy nã tội phạm theo chỉ đạo của Bộ và triển khai các biện pháp phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ phù hợp, hiệu quả trong việc ngăn chặn tội phạm, tệ nạn.

Hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về ANTT trên địa bàn Thành phố được nâng lên; công tác đảm bảo TTGT-TTĐT, thực hiện Năm an toàn giao thông, Năm trật tự và văn minh đô thị 2016 được tăng cường, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực đối với TTĐT-TTGT.

Thượng tướng Tô Lâm cũng biểu dương Công an Hà Nội và Cảnh sát PC&CC đã luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, giúp chất lượng đội ngũ cán bộ được nâng lên, đoàn kết nội bộ được phát huy.

Cảnh sát PC&CC Hà Nội quên mình cứu người gặp nạn

“Những kết quả công tác của Công an, Cảnh sát PC&CC Thủ đô được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, biểu dương và được nhận nhiều phần thưởng cao quý”, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, đồng thời cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, cấp ủy chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các cơ quan ban ngành và sự giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân trong thời gian qua; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, lãnh đạo, phối hợp, giúp đỡ để lực lượng Công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thể hiện rõ trách nhiệm người đứng đầu

Trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm xác định, yêu cầu Công an Hà Nội và Cảnh sát PC&CC triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Đó là bám sát chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 16.

Tiếp tục làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, nắm chắc tình hình hoạt động của các loại đối tượng. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết tốt tình hình phức tạp về an ninh nông thôn; tăng cường công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, tài chính, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin, an ninh trong tôn giáo.

Tiếp tục triển khai quyết liệt và nâng cao hiệu quả các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, không để tội phạm gia tăng, lộng hành. Bên cạnh đó, cần đẩy nhanh tiến độ điều tra, khám phá các vụ án hình sự, kinh tế, tham nhũng được dư luận quan tâm. Chấp hành nghiêm pháp luật, nhất là công tác điều tra tội phạm, đảm bảo nguyên tắc thượng tôn pháp luật, không để oan sai, sót lọt tội phạm.

Không ngừng nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý Nhà nước về ANTT, gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính theo hướng tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. Thực hiện quyết liệt các giải pháp bảo đảm TTATGT, hạn chế thấp nhất ùn tắc giao thông, phòng chống cháy nổ, cứu nạn, cứu hộ.

Phát huy vai trò nòng cốt xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới, theo tinh thần Chỉ thị 46 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới”. Đẩy mạnh thực hiện các Quy chế phối hợp giữa Công an với Cảnh sát PC&CC, các ban ngành đoàn thể trong công tác đảm bảo ANTT.

Thường xuyên quan tâm, chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh; tiếp tục đẩy mạnh, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ”, và các phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”.

Tiếp tục cải tiến, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ huy, cải tiến lề lối làm việc, xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng vị trí, trên tinh thần thực hiện nghiêm túc việc nêu gương của lãnh đạo, chỉ huy, người đứng đầu đơn vị.

Đảm bảo công tác hậu cần – kỹ thuật – tài chính, phục vụ kịp thời, hiệu quả nhiệm vụ công tác, chiến đấu thường xuyên, đột xuất của lực lượng Công an, Cảnh sát PC&CC Thành phố.

Từ nay đến Tết Nguyên đán, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Công an Hà Nội và Cảnh sát PC&CC mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm; tập trung phòng chống tội phạm hình sự, ma túy, môi trường, tham nhũng, tội phạm trong lĩnh vực kinh kế, nhất là hoạt động tín dụng đen; giải quyết các tụ điểm phức tạp về TTXH, đảm bảo TTATGT, công tác phòng cháy, chữa cháy.

“Trách nhiệm của lực lượng Công an, Cảnh sát PC&CC Thành phố rất nặng nề. Tôi tin tưởng các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, đoàn kết một lòng, vượt qua khó khăn, thử thách, xứng đáng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2016, lập nhiều chiến công mới, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ và nhân dân Thủ đô”, Bộ trưởng Tô Lâm nói.

Tại buổi làm việc đồng chí Hoàng Trung Hải – Bí thư Thành ủy Hà Nội đã phát biểu nhận xét, đánh giá kết quả công tác năm 2016 của Công an Hà Nội và Cảnh sát PC&CC; đồng thời kiến nghị với Đoàn công tác của Bộ Công an những vấn đề cần tập trung, chỉ đạo giải quyết ở địa phương.

Xác định, giao nhiệm vụ cụ thể cho Công an Hà Nội trong thời gian tới trên các lĩnh vực giữ gìn ANCT, TTATXH, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cảm ơn và mong muốn Đảng ủy Công an trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tiếp tục quan tâm, giúp đỡ Công an Hà Nội và Cảnh sát PC&CC về hệ thống cơ sở vật chất, cũng như cũng như công tác tập huấn, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ, để mỗi cán bộ, chiến sỹ, mỗi đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thay mặt toàn lực lượng Công an Thủ đô, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, và tình cảm của Bộ Công an, Thành phố Hà Nội, nhất là cá nhân các đồng chí Bộ trưởng Tô Lâm và đồng chí Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải, đối với Công an Hà Nội.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương khẳng định, CATP sẽ nghiêm túc tiếp thu, và bổ sung vào các Chương trình công tác của CATP những ý kiến chỉ đạo của Thượng tướng Tô Lâm và Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải; để nỗ lực hoàn thành, vượt chỉ tiêu công tác năm 2016 và những năm tiếp theo.