Lập kế hoạch khống chế cán bộ, trốn khỏi Trung tâm cai nghiện

ANTD.VN - TAND quận Hải An, Hải Phòng vừa mở phiên tòa lưu động, xét xử bị cáo Vũ Bá Long (SN 1982), trú ở phường Đằng Lâm, quận Hải An, về tội Chống người thi hành công vụ. 

Theo cáo trạng, khoảng 11h30 ngày 1-4-2012, tại phòng nghỉ của Trung tâm giáo dục lao động và phục hồi sức khỏe Hải Phòng (Trung tâm 06), thuộc phường Thành Tô, quận Hải An, Trần Xuân Chiến (SN 1972), trú ở quận Ngô Quyền, bàn với Vũ Bá Long cùng các đối tượng: Nguyễn Quốc Hưng (SN 1973), Nguyễn Thành Luân (SN 1985), Nguyễn Thế Thanh (SN 1986), Đinh Đắc Trọng (SN 1977), và Nguyễn Quang Thiện (SN 1981), về việc phá khóa cổng bỏ trốn khỏi trung tâm.

Bị cáo Vũ Bá Long trước vành móng ngựa

Cả bọn thống nhất sẽ bỏ trốn sau bữa cơm chiều, với kịch bản: Long bê khay cơm đập xuống sân làm ám hiệu và dùng búa để đập khóa cổng. Các đối tượng còn lại dùng dụng cụ nấu ăn ở trong bếp vây quanh, hỗ trợ ngăn cản các cán bộ.

Khoảng 16h45 cùng ngày, sau bữa cơm chiều của các học viên, Long bê khay cơm từ khu cắt cơn nghiện về khu vực gần cổng trung tâm, đập khay xuống sân và hô: “Anh em ơi về đi”. Ngay sau đó, tên này lôi  2 chiếc búa lấy trộm từ nhà bếp, đập phá khóa cổng. Nhận ra ám hiệu, đối tượng Thiện cầm thanh sắt dùng chọc bếp lò; các đối tượng Chiến, Luân, Hưng, Trọng, Thanh, cầm dao cùng chạy theo Long ra cổng.

Chứng kiến hành vi của các đối tượng, anh Đặng Ngọc Thăng, nhân viên của Trung tâm đã ra ngăn cản, giải thích để Long không phá khóa, thì bị Chiến cầm dao đe dọa, khống chế.

Thấy thế, cán bộ trung tâm là anh Đặng Trần Sùng, cùng một số người chạy ra cổng để ngăn cản, nhưng nhóm Chiến, Luân, đứng xung quanh Long rồi dùng dao đe dọa, không cho ai đến gần. Khi anh Sùng tiến lại, đã bị Hưng đạp vào bụng. Ít phút sau, Long dùng hung khí do Thiện đưa, đập phá được cổng để cả bọn cùng 92 học viên bỏ trốn khỏi trung tâm.

Sau khi phạm tội, Vũ Bá Long bỏ trốn, và bị CQĐT CAQ Hải An truy nã. Ngày 14-4-2016, Vũ Bá Long đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Tại phiên tòa xét xử, Vũ Bá Long khai nhận hành vi phạm tội. Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ và kết quả tranh tụng, HĐXX tuyên phạt Vũ Bá Long 36 tháng tù giam.

Trước đó, ngày 31-8-2012, các bị cáo: Nguyễn Quốc Hưng, Nguyễn Thành Luân, Nguyễn Quang Thiện, Trần Xuân Chiến, Nguyễn Thế Thanh cũng đã bị đưa ra xét xử; và lĩnh các mức án từ 30 đến 66 tháng tù giam, cùng về tội chống người thi hành công vụ. Riêng đối tượng Đinh Đắc Trọng vẫn đang bỏ trốn và bị CQĐT CAQ Hải An ra quyết định truy nã.