Lãnh đạo Mỹ-Nhật-Hàn vừa họp, Triều Tiên liền phóng tên lửa

ANTĐ - Quân đội Hàn Quốc cho biết, CHDCND Triều Tiên ngày 1-4 đã bắn một tên lửa đất đối không ra vùng biển phía đông Triều Tiên, chỉ vài giờ sau cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Một tên lửa được Triều Tiên phóng đi 

Một phát ngôn viên Bộ Tổng tham mưu liên quân của Hàn Quốc cho hay, tên lửa tầm ngắn được bắn đi vào khoảng 12h45 ngày 1-4 từ tỉnh South Hamgyong, đông bắc Triều Tiên. Quân đội Hàn Quốc hiện đang theo dõi chặt chẽ tình hình và sẵn sàng cho bất kỳ hành động khiêu khích nào từ phía Triều Tiên.

Vụ phóng này được cho là nhằm phản ứng trước các cuộc tập trận đang diễn ra giữa Mỹ và Hàn Quốc dự kiến kéo dài đến cuối tháng 4. Đây là cuộc tập trận lớn nhất, diễn ra sau vụ thử hạt nhân và tên lửa tầm xa của Triều Tiên hồi đầu năm nay.

Tại Washington, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có cuộc gặp với người đồng cấp Hàn Quốc Park Geun-hye và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe để thảo luận những cách thức ngăn chặn mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên.