Lan tỏa những tấm gương đấu tranh ngăn chặn tội phạm, vì nhân dân phục vụ

ANTD.VN - Sáng nay(9-5), CATP Hà Nội đã trang trọng tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào “CAND học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2013-2018; biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hưởng ứng kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Đến dự hội nghị hết sức ý nghĩa này có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an; Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND...  

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào CAND thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy giai đoạn 2013-2018. 

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP Hà Nội nêu rõ: ngay sau khi Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Chỉ thị số 05, ngày 19-8-2013 về tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, giai đoạn 2013-2018”, CATP đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, quán triệt tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, có sức lan tỏa tới toàn lực lượng Công an Thủ đô các lực lượng Công an xã, bảo vệ dân phố và bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chủ trì, phát biểu tại hội nghị

Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP đã yêu cầu cấp ủy, chỉ huy Công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã cần phải xác định rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào và coi đây là nhiệm vụ công tác trọng tâm, xuyên suốt, lấy cái tốt để cảm hóa, ngăn chặn, đẩy lùi cái xấu, cái tiêu cực, góp phần xây dựng lực lượng Công an Thủ đô trong sạch, vững mạnh.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn trao tặng Huân chương Dũng cảm cho Trung úy Nguyễn Văn Tiến, Cán bộ Phòng CSGT CATP Hà Nội

Trình bày báo cáo tóm tắt kết quả 5 năm thực hiện phong trào CAND học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy của Công an Hà Nội, Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP nhấn mạnh: công tác triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện phong trào CAND học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy đã được Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc hiệu quả; đã gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 03 và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ CHí Minh” và “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; gắn với phong trào thi đua Vì An ninh Tổ Quốc, phong trào thi đua yêu nước do Thành phố phát động nên có nội dung phong phú, thiết thực, lôi cuốn được CBCS tham gia.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn trao Cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong thực hiện phong trào “CAND học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2013-2018 cho các tập thể, cá nhân của Công an Hà Nội

Quá trình triển khai, phong trào đã tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong CBCS về đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; phòng chống tự chuyển hóa, tự diễn biến; xây dựng lễ tiết, tác phong, văn hóa ứng xử của người chiến sỹ Công an “Vì nước quên thân – vì dân phục vụ”.

Việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy đã góp phần quan trọng, đảm bảo cho lực lượng Công an Thủ đô hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; giữ vững ANCT, TTATXH trên địa bàn thành phố, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn biểu dương và chúc mừng các tập thể và cá nhân được tặng thưởng Huân chương Dũng cảm, Cờ thi đua của Bộ trưởng Bộ Công an, Giấy khen của  Giám đốc CATP trong phong trào CAND học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy giai đoạn 2013-2018.

Đồng chí Thứ trưởng nêu rõ, mỗi CBCS Công an Thủ đô phải thường xuyên tự giác soi mình, học tập, tu dưỡng rèn luyện đạo đức, tư cách của người Công an cách mạng theo 6 điều Bác Hồ dạy, đáp ứng mong muốn, kỳ vọng của Đảng, của nhân dân đối với lực lượng Công an, như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73 vừa qua: “Thực hiện cho bằng được chân lý: Vì nước quên thân, vì dân phục vụ; còn Đảng thì còn mình; danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”. CATP Hà Nội phải phấn đấu là lực lượng đi đầu trong cả nước thực hiện nghiêm Công điện số 795 của Bộ trưởng Bộ Công an về siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng ngừa sai phạm, nâng cao uy tín và xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng CAND.

35 trong tổng số 70 gương mặt có thành tích xuất sắc trong phong trào “CAND học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2013-2018 đã được Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội khen thưởng

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn cũng đề nghị Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể CBCS tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Thủ đô trong sạch, vững mạnh; coi trọng công tác tổng kết, sơ kết rút ra những kinh nghiệm hay, mô hình, điển hình tốt để động viên, biểu dương, khen thưởng kịp thời.

“Cuộc đấu tranh bảo vệ ANQG, TTATXH sẽ còn rất phức tạp. Tội phạm luôn tìm mọi cách để tác động, lôi kéo, hòng mua chuộc hòng lung lạc ý chí làm tha hóa phẩm chất, phai nhạt lý tưởng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn “Thà chặt một cành sâu cho cây xanh tốt”. Do đó, bên cạnh việc tôn vinh, biểu dương, khen thưởng thì cần chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý những CBCS mắc phải sai lầm, khuyết điểm, vi phạm” – Trung tướng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải trình bày báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện phong trào “CAND học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2013-2018

Thay mặt Đảng ủy Công an trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn tin tưởng rằng, sau hội nghị này, với khí thế mới, phong trào CAND học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy sẽ là động lực ngày càng to lớn, cổ vũ CBCS phấn đấu vươn lên lập nhiều thành tích, không chỉ riêng cho Công an Hà Nội mà là đại diện cho toàn lực lượng CAND Việt Nam. Hình ảnh lễ tiết, tác phong, thái độ ứng xử văn minh, lịch sự của Công an Thủ đô là điều mong muốn của Công an cả nước.

Kết luận hội nghị, khẳng định Công an Hà Nội sẽ cố gắng, phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương đề nghị cấp ủy, chỉ huy Công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt để phong trào học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của CATP phát triển lên tầm cao mới, góp phần xây dựng lực lượng Công an Thủ đô trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.