Lan tỏa đến người dân những thông điệp giữ gìn bình yên địa bàn

ANTD.VN - Gần 200 công dân, là đại diện lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, phòng giao dịch ngân hàng, cửa hàng kinh doanh vàng bạc, và cán bộ cơ sở…trong trọn vẹn buổi chiều cuối năm dương lịch 2019, đến đến hội trường Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, để được nghe, trao đổi và lan tỏa thông tin – thông điệp giữ gìn bình yên địa bàn.

Thiếu tá Phạm Trung Khánh Tùng – Trưởng Công an phường (CAP) Vĩnh Tuy cho biết, thực hiện Kế hoạch cao điểm đấu tranh, tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ Tết Dương lịch, Tết cổ truyền Canh Tý 2020, Ban chỉ huy CAP đã báo cáo, tham mưu với Công an quận Hai Bà Trưng và cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở, tổ chức hội nghị tuyên truyền phòng chống tội phạm; các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép pháo và phòng chống cháy, nổ trên địa bàn.

Hội nghị tổ chức chiều 31-12 đã lan tỏa những thông điệp bình yên đến người dân

“Thể thức của một hội nghị, nhưng cách làm mà chúng tôi đặt ra, đó là thông qua những câu chuyện, kiến thức, tình huống, kỹ năng cụ thể, sẽ trang bị đến người dân, các cơ sở kinh doanh, cơ quan, trường học cơ bản phương pháp nhận biết, phòng tránh, xử lý khi gặp tình huống có thể ảnh hưởng, đe dọa đến sự an toàn, an ninh của cộng đồng và chính mỗi gia đình”, Thiếu tá Phạm Trung Khánh Tùng chia sẻ.

Trong hơn 2 tiếng đồng hồ, đại biểu tham dự hội nghị có ý nghĩa hết sức thiết thực này đã được nghe chỉ huy đội Cảnh sát hình sự khuyến cáo, nhận diện những loại tội phạm “nóng” vào dịp cuối năm; nghe chỉ huy đội CS PCCC&CNCH trao đổi, hướng dẫn kỹ năng phòng chống cháy, nổ. Trước đó, trực tiếp chỉ huy CAP Vĩnh Tuy đã đề nghị, lưu ý đến người dân những nội dung quan trọng xung quanh Luật An ninh mạng; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; thao tác mỗi khi đi vắng nhà dài ngày; và việc phải làm – cần làm khi phát hiện đối tượng xấu…

Gần 200 đại biểu tham dự hội nghị thiết thực này

Một nội dung quan trọng khác, là Thư ngỏ của UBND phường, gửi đến lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, trong đó xác định rõ những yêu cầu đề ra đối với công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật, cũng như tỉnh táo trước những thông tin trái chiều, chống phá, gây chia rẽ khối đại đoàn kết…Số điện thoại trực ban CAP cũng như của từng đồng chí Cảnh sát khu vực chính là những kênh thông tin “nóng” để tiếp nhận phản ánh của người dân.

Đánh giá cao mục đích và cách thức tiến hành hội nghị của phường Vĩnh Tuy, Trung tá Nguyễn Ngọc Huy –Phó trưởng CAQ Hai Bà Trưng và ông Lưu Xuân Trịch – Bí thư Đảng ủy phường cũng đã ghi nhận công tác tham mưu, đề xuất của CAP, trong việc hướng dẫn, lan tỏa những thông điệp hướng đến sự bình yên địa bàn và người dân.

Chỉ huy CAQ Hai Bà Trưng biểu dương CAP Vĩnh Tuy trong thời gian qua đã luôn có nhận thức tốt, chú trọng công tác xây dựng, phát triển phong trào người dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, bằng  các hình thức, chuyên đề thiết thực, qua đó phát huy tối đa “sức dân”. Minh chứng rõ nét của điều này, đó là riêng năm 2019, địa bàn phường không xảy ra án nghiêm trọng; tỷ lệ phạm pháp hình sự giảm; công tác cải cách hành chính, giữ gìn TTGT-TTĐT, phục vụ nhân dân…có nhiều chuyển biến tích cực, được các cấp và nhân dân đánh giá cao.