Làm rõ các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá "khủng"

ANTĐ - Như Báo ANTĐ đã đưa tin, Phòng CSHS - CATP Hà Nội vừa bắt giữ nhiều đối tượng nằm trong đường dây cá độ bóng đá dưới hình thức “bơm” tiền đánh cược với nhà cái thông qua trang web cá độ bóng đá trên mạng internet. Sau khi điều tra, xác minh cơ quan công an bước đầu đã làm rõ vai trò của từng đối tượng trong ổ nhóm tội phạm này. 

Các đối tượng vụ án

Đối tượng Nguyễn Ngọc Quang (SN 1977), trú tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội, từ đầu năm 2015 đã thông qua các mối quan hệ xã hội liên hệ với một số đối tượng để tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Để có được tài khoản cá độ, Quang liên hệ với Dũng (hiện đang xác minh làm rõ) và được Dũng cấp cho mã số cá độ bóng đá có ký hiệu ky5, có mật khẩu XZC12345@” trên trang web cá độ bong88... với số tiền 500.000 USD. Với số tiền này, hai bên thỏa thuận quy đổi 1 USD đổi được 4.000 đồng, tổng số tiền trên tương đương 2 tỷ đồng trong tài khoản. Ngược lại, Dũng cho Quang hưởng tiền com - tiền hoa hồng nhà cái thưởng cho người tham gia cá độ - với tỷ lệ com x 1 tương ứng 4.000/com.

Tang vật vụ án

Sau khi nhận được tài khoản, Quang thuê Vũ Đình Thắng (SN 1986), trú tại phường Thổ Quan, quận Đống Đa, là người am hiểu công nghệ thông tin làm nhiệm vụ cắt, chia, “bơm” tiền thanh toán được thua với giá 7.000.000 đồng/tháng. Thắng đã chia tài khoản tổng thành 18 tài khoản nhỏ để giao cho khách.

Cụ thể: 1 tài khoản giao cho Nguyễn Hoài Giang (SN 1970), ở phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, sau đó Giang lại giao cho Phóng (hiện đang xác minh làm rõ); 1 tài khoản giao cho Lã Xuân Tùng (SN 1981), ở phường Phương Mai, quận Đống Đa; 1 tài khoản giao cho Đỗ Hoàng Lân (SN 1980), trú tại Đông Các, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa và 2 tài khoản giao cho Trương Hải Đăng (SN 1978), trú tại phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình; 7 tài khoản giao cho đối tượng có tên Ngọc Anh; 2 tài khoản giao cho đối tượng có tên Đồng; 1 tài khoản giao cho Việt (hiện 3 đối tượng đang xác minh làm rõ); 3 tài khoản còn lại Quang giao cho Thắng để trực tiếp nhận cá độ từ khách lẻ.

Cùng với đó, cơ quan CSĐT cũng xác định từ tháng 5-2016 đến nay,  Trương Hải Đăng đã góp vốn chung tài khoản cá độ có tên Tva2msub01; mật khẩu abc1234@ trên trang web cá độ bong88... cùng đối tượng có tên Huy (hiện đang xác minh làm rõ).

Hai đối tượng này đã thỏa thuận thanh toán tiền thua hoặc được vào thứ ba hàng tuần thông qua Trần Quang Khánh (SN 1973), ở phường Văn Chương, quận Đống Đa, với vai trò trung gian nhận và chuyển tiền trong các cuộc cá độ.

Trước đó, ngày 7-6, lực lượng CSHS - CATP Hà Nội đã triệt xóa và bắt giữ các đối tượng có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Tại cơ quan công an, đối tượng Quang đã khai nhận liên hệ với một đối tượng chuyên cung cấp tài khoản cá độ trên mạng internet và được cấp 1 tài khoản cá độ trên trang bong88... để thực hiện hành vi vi phạm này. Từ đó, Quang đã phân chia cho từng đối tượng trong đường dây cá độ và đã bị cơ quan công an triệt xóa.