Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam tại Thái Lan

ANTĐ - Trong không khí tưng bừng kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, tối 19-8, tại thủ đô Bangkok, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Thái Lan vừa tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2015) và 10 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ. 

Đại sứ Nguyễn Tất Thành (ảnh trên) chủ trì lễ kỷ niệm với sự có mặt của toàn thể cán bộ Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán, các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, đại diện Hội người Việt Nam và sinh viên Việt Nam tại Bangkok.

Ngài Ravee Prachuabmom, Phó Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Thái Lan; Thiếu tướng Attachai Doungamporn, Phó Tư lệnh Cảnh sát đặc biệt thuộc Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan; Thiếu tướng Kwanta Chesadangong, Chỉ huy trưởng Cảnh sát đặc biệt thuộc Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan; Thiếu tướng Siravuth Wongkantee, Giám đốc Văn phòng Quan hệ quốc tế thuộc Cục Tình báo hỗn hợp - Quân đội Hoàng gia Thái Lan cùng đại diện các cơ quan thực thi pháp luật Thái Lan (như Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan, Cơ quan Tình báo quốc gia Thái Lan, Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, cảnh sát khu vực Bangkok…) đã tới chia vui trong ngày lễ kỷ niệm nhiều ý nghĩa với Đại sứ quán Việt Nam.  

Đại sứ Nguyễn Tất Thành (thứ ba từ phải sang) cùng các vị khách quốc tế tới dự lễ kỷ niệm
Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Đại sứ Nguyễn Tất Thành đã nêu bật truyền thống anh hùng, những chiến công chói lọi của lực lượng CAND trong 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, đồng thời nêu bật vai trò của lực lượng Công an trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, cũng như trong xây dựng, phát triển và đổi mới đất nước.

Đại sứ Nguyễn Tất Thành bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với Nhà nước, Chính phủ Hoàng gia Thái Lan, đặc biệt là Hội đồng An ninh quốc gia, Bộ Ngoại giao, Cơ quan Tình báo quốc gia, Cảnh sát Hoàng gia, Quân đội Hoàng gia Thái Lan, Bộ Tư pháp cùng các cơ quan hữu quan đã luôn tôn trọng và hợp tác thường xuyên, hiệu quả với các cơ quan chức năng của Việt Nam, trong đó có Bộ Công an.

Bạn bè Thái Lan đến với lễ kỷ niệm với tình cảm trân trọng
Đại sứ Việt Nam bày tỏ mong muốn trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược tăng cường và bối cảnh hội nhập ASEAN, sự hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật hai nước sẽ có bước phát triển  mới, sâu sắc và thực chất hơn vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình và hợp tác ASEAN, khu vực và thế giới.

Buổi lễ kỷ niệm đã diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp tình cảm hợp tác Việt Nam - Thái Lan.