Kịp thời dập tắt cháy xe, cứu giúp người dân gặp nạn

ANTD.VN - Hôm nay (5-9), Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội cho biết: Trong kỳ nghỉ lễ vừa qua, CSGT đã phát hiện, giúp đỡ nhiều người dân gặp nạn trên đường. 

Trước đó, vào sáng 3-9, tổ công tác thuộc Đội CSGT số 14 thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát (TTKS) trên tuyến đường Giải Phóng, phát hiện xe mô tô BKS: 30F1 - 7893 do ông Nguyễn Tuấn Tiết (SN 1950, trú tại Thanh Trì, Hà Nội) chở vợ phía sau, bất ngờ bốc cháy lửa phát ra từ bình xăng xe. Phát hiện sự việc, ông Tiết và vợ sợ hãi đã rời khỏi xe. Tổ công tác đã nhanh chóng tổ chức phân luồng hướng dẫn giao thông, mượn xô xin nước nhà dân để dập lửa đảm bảo an toàn cho những người tham gia giao thông.

Cũng trong thời gian này, tổ công tác thuộc Đội CSGT số 8 thực hiện nhiệm vụ TTKS trên tuyến Quốc lộ 1A, khi đến km 201 - Quốc lộ 1A, thuộc địa phận phố Nguộn, huyện Thường Tín, phát hiện xe môtô BKS: 30Z5-6959 do anh Nguyễn Văn Công (SN 1988), chở phía sau là chị Lại Thị Phương (SN 1989 cùng trú tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội) bị va chạm với một phương tiện khác, khiến xe môtô bị đổ, chị Phương bị thương. Tổ công tác đã kịp thời tổ chức phân luồng hướng dẫn điều khiển giao thông, đồng thời mua bông băng cấp cứu người bị nạn. sau khoảng 20 phút tình hình TTATGT trở lại bình thường.