Kinh tế Nga chững lại đáng kể trong năm 2025

ANTD.VN - Cơ quan Thống kê Nhà nước Liên bang Nga vừa công bố, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nga trong năm 2025 tăng 1% so với năm trước đó, đánh dấu lần đầu tiên nền kinh tế nước này chững lại một cách đáng kể trong vòng 3 năm qua.

nga4.jpg
Ảnh minh họa

Trước đó, trong các năm 2023 và 2024, nền kinh tế Nga đều tăng trưởng trên 4%, liên quan đến chi tiêu quân sự gia tăng sau khi nước này tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Nhằm kiềm chế lạm phát gia tăng, chủ yếu do tình trạng thiếu hụt lao động trong thời chiến, Ngân hàng Trung ương Nga hiện duy trì lãi suất chủ chốt ở mức 16%. Lãi suất cao đã khiến người tiêu dùng cắt giảm chi tiêu, kéo theo hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trong nước trở nên trì trệ.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Mỹ muốn Nga và Ukraine chấm dứt giao tranh trước tháng 6-2026. Ông Zelensky phát biểu như trên tại Thủ đô Kiev, khi trình bày nội dung các cuộc thảo luận giữa quan chức cấp cao của Mỹ, Nga và Ukraine trong vòng đàm phán hòa bình ba bên diễn ra hôm 4 và 5-2.

Theo Tổng thống Ukraine, Mỹ đề xuất Nga và Ukraine chấm dứt giao tranh trước khi vào mùa hè. Ông cho biết Washington muốn “hoàn tất mọi việc muộn nhất là tháng 6”.

Ông Zelensky nói thêm rằng Mỹ nhiều khả năng sẽ gây sức ép lên cả Nga và Ukraine nhằm thúc đẩy tiến tới ngừng bắn hoặc hòa bình “để tuân thủ mốc thời gian này”.

Tổng thống Ukraine cũng cho biết Mỹ đã đề xuất tổ chức vòng đàm phán ba bên tiếp theo trong vòng một tuần tới tại bang Florida, miền Nam nước Mỹ.

Ông khẳng định Kiev sẽ tham gia, nhưng tái khẳng định lập trường rằng ông sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào nếu không có tiến triển trong các cuộc đàm phán về đảm bảo an ninh từ Mỹ và châu Âu sau khi giao tranh chấm dứt, cũng như về các vấn đề lãnh thổ. “Sẽ không thể chấm dứt chiến sự nếu không có các đảm bảo an ninh. Điều này là hoàn toàn chắc chắn”, ông Zelensky nói.

Tin cùng chuyên mục