Ông Omar García Harfuch - Bộ trưởng An ninh Liên bang Mexico cho biết, Thị trưởng Tequila Rivera Navarro và 3 quan chức cấp cao khác của thành phố này đã bị bắt. Ba quan chức đó gồm: Giám đốc An ninh công cộng, Giám đốc Đăng ký đất đai và thuế tài sản, Giám đốc công trình công cộng”. Vụ bắt giữ ông Diego Rivera Navarro diễn ra trong một chiến dịch phối hợp giữa Bộ Quốc phòng, Hải quân, Viện Kiểm sát, Trung tâm Tình báo quốc gia cùng Bộ An ninh. Năm cuộc đột kích đã được thực hiện tại các khu vực khác nhau của bang Jalisco, nhằm thi hành lệnh bắt giữ Thị trưởng.
Ông Rivera là đại biểu của đảng Morena, đang bị điều tra về cáo buộc điều hành các kế hoạch tống tiền nhắm vào các công ty bia và rượu Tequila ở Jalisco. Vụ việc đã phơi bày những nguy hiểm mà các công ty phải đối mặt khi hoạt động tại Mexico, đặc biệt là tại các trung tâm du lịch và công nghiệp, nơi đang gánh vác một ngành công nghiệp trị giá hàng tỷ USD nhưng cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi bạo lực của các băng đảng. Các nhà điều tra cho biết, vào tháng 12-2025, nhà sản xuất rượu Tequila lớn nhất thế giới là Becle (CUERVO.MX) đã đệ đơn khiếu nại lên Văn phòng Công tố, cáo buộc chính quyền thành phố Tequila áp đặt thuế bất động sản quá cao, gấp 20 lần mức pháp định, và phạt hơn 60 triệu peso (3,45 triệu USD), đồng thời giữ lại giấy phép và tìm cách đóng cửa một nhà máy của họ. Ông Pablo Lemus - Thống đốc bang Jalisco, đã công khai lên án việc tăng sức ép đóng cửa nhà máy và mô tả điều nguy hiểm này: “Họ đã vào nhà máy để cố gắng đóng cửa, ra lệnh tắt ngay lập tức tất cả các nồi hơi đang vận hành trong quá trình sản xuất loại đồ uống mang tính biểu tượng nhất thế giới của chúng ta”. Chính quyền tiểu bang đã phải can thiệp khi ít nhất 10 công ty đệ đơn khiếu nại chống lại chính quyền địa phương.
Trích dẫn các nguồn tin liên bang, trang tin Debate cho hay, ông Rivera đứng đầu một “mạng lưới tham nhũng” trong chính quyền thành phố Tequila, biển thủ công quỹ và hợp tác với CJNG (một trong những tổ chức tội phạm mạnh nhất và bạo lực nhất Mexico). Vào tháng 5-2025, ông Rivera Navarro đã được triệu tập để làm chứng trước Văn phòng Công tố bang sau một sự kiện gây tranh cãi có sự tham gia của nhóm nhạc Los Alegres del Barranco, trong đó hình ảnh của Nemesio Oseguera Cervantes (biệt danh “El Mencho”, thủ lĩnh của CJNG) được trình chiếu. Sự việc làm gia tăng nghi ngờ về mối liên hệ giữa chính quyền và tội phạm có tổ chức.
Vậy Diego Rivera Navarro là ai? Thị trưởng Rivera sinh ngày 20-11-1987, quê ở Jalisco. Mặc dù có học Luật tại UNITEC Zapopan (trường đại học tư thục nổi tiếng của Mexico), nhưng ông chưa hoàn thành bằng cấp. Trong bản kê khai tài sản, ông cho biết mình cũng tham gia mua bán ngựa. Chức vụ công đáng chú ý đầu tiên của ông là thủ quỹ của thành phố Juanacatlán vào năm 2013, nơi ông vướng vào một vụ bê bối vì cố gắng sử dụng ảnh hưởng chính trị để tránh bị phạt giao thông ở Playa del Carmen. Sau đó, ông tìm được chỗ đứng trong đảng Morena, nhờ đó ông đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Thị trưởng Tequila khi liên minh với đảng Xanh, PT, Hagamos và Futuro. Một trong những hành động đầu tiên của ông khi nhậm chức Thị trưởng là đóng cửa Bảo tàng quốc gia Tequila (Munat), một tòa nhà di sản từ thế kỷ 19 mà theo các báo cáo không chính thức, ông đã biến thành nơi ở chính của mình.
Cần nói thêm, Thị trưởng Tequila đã bị lực lượng an ninh liên bang bắt giữ trong chiến dịch Enjambre, một chiến lược an ninh nhằm chống lại sự thông đồng giữa tội phạm có tổ chức và các quan chức chính quyền thành phố. Bộ trưởng An ninh Liên bang Mexico García Harfuch lưu ý rằng, cũng trong quá trình thực hiện chiến dịch Enjambre, trước đó đã có 3 Thị trưởng bang của Mexico bị bắt giữ. Được biết, những hành động này được thực hiện trong khuôn khổ chiến lược quốc gia chống tống tiền và tham nhũng do Tổng thống Claudia Sheinbaum Pardo chỉ đạo.