Không lạm thu, cũng không để thất thu ngân sách

ANTĐ - Sáng qua 17-7, tại Hội nghị trực tuyến về triển khai nhiệm vụ tài chính-ngân sách 6 tháng cuối năm 2013, Bộ Tài chính cho biết, thu NSNN 6 tháng đầu năm ước đạt 356.520 tỷ đồng, đạt 43,7% dự toán, tăng 4,5% mức thực hiện cùng kỳ năm 2012

Đánh giá về nhiệm vụ thu NSNN năm 2013, đại diện một số tỉnh, thành phố cho rằng, với tình hình kinh tế khó khăn như hiện nay thì việc hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước 2013 là rất khó. Ông Nguyễn Huy Tưởng - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, ước đạt thu NSNN năm 2013 của Hà Nội chỉ đạt 117.822 tỷ đồng bằng 73% dự toán (hụt tổng thể khoảng 43.653 tỷ đồng được giao). 

Trong các tháng cuối năm, TP Hà Nội sẽ tăng cường quản lý thu và chống thất thu ngân sách, quyết liệt giải quyết nợ đọng thuế bằng các biện pháp cụ thể. “TP lập ban chỉ đạo điều hành thu ngân sách, thực hành chi ngân sách chặt chẽ và tiết kiệm hiệu quả. Quyết định tiết kiệm chi thêm 10% trong những tháng còn lại, tiết kiệm 530 tỷ đồng”, Phó Chủ tịch UBNDTP Nguyễn Huy Tưởng cho biết thêm.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh - Nguyễn Thị Hồng cho rằng, năm 2013 chỉ  tiêu thu ngân sách Nhà nước của Trung ương giao là quá cao, tăng 21% so với năm ngoái, trong khi tình hình kinh tế chung đang có nhiều khó khăn, điều này khiến cho việc hoàn thành nhiệm vụ thu trở thành áp lực.

Sau khi nghe các ý kiến từ các điểm cầu trực tuyến của hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, tình hình kinh tế-xã hội của đất nước 6 tháng đầu năm tiếp tục có những chuyển biến tích cực, đúng hướng, tạo tiền đề cho việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2013. Thủ tướng yêu cầu ngành Tài chính phải thực hiện bằng được nhiệm vụ đặt ra là tập trung chỉ đạo điều hành quyết liệt, phấn đấu đạt kết quả cao nhất và hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2013, không điều chỉnh cân đối thu - chi NSNN của năm 2013.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính chủ động làm việc với các địa phương, doanh nghiệp, nhất là các địa phương, doanh nghiệp có số thu lớn theo kế hoạch được giao để bảo đảm thu đúng, thu đủ theo quy định, không lạm thu song cũng không được để thất thu. Thực hiện nghiêm túc việc giám sát, kiểm tra việc hoàn thuế giá trị gia tăng; làm tốt công tác chống chuyển giá, xử lý nợ đọng thuế, trốn thuế. Chú trọng cải cách thủ tục hành chính, nhất là lĩnh vực thuế, hải quan.

Các bộ, ngành Trung ương, địa phương chủ động xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính chỉ đạo sát sao việc tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu, thúc đẩy các hoạt động kinh tế-thương mại, tạo điều kiện tăng thu ngân sách trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành mức cao nhất dự toán thu ngân sách được giao.