Không để tội phạm lộng hành

ANTĐ - Đó là yêu cầu của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng kiêm Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm của Chính phủ tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ trong những tháng cuối năm của Ban chỉ đạo các cấp được tổ chức chiều qua (29-7).

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ thực hiện Chương trình Quốc gia PCTP của Chính phủ (Ban chỉ đạo 138/CP); Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; bà Hà Thị Liên, Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam, Phó trưởng Ban chỉ đạo 138/CP của Chính phủ, cùng đại diện các cơ quan chức năng của Chính phủ, Bộ Công an và chính quyền, công an 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã dự hội nghị quan trọng này, thông qua 63 điểm cầu trực tuyến.

Điểm lại công tác phòng chống tội phạm trong những tháng đầu năm 2013, Thượng tướng Lê Quý Vương đánh giá các đơn vị công an và các lực lượng chức năng trên khắp cả nước đã tập trung đánh trúng, đánh mạnh nhiều ổ nhóm tội phạm, đạt nhiều kết quả cụ thể. Về tội phạm kinh tế, đã phát hiện 7.000 vụ phạm tội về kinh tế, tham nhũng, đặc biệt là tội phạm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thu hồi cho Nhà nước trên 16 nghìn tỷ đồng. Công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường đã có nhiều chuyển biến tích cực, các đơn vị công an trên toàn quốc đã tập trung phát hiện trên 6.000 vụ vi phạm, tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Về công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy, đã phát hiện và bắt giữ trên 10 nghìn vụ, với trên 15 nghìn đối tượng, thu giữ 466 kg heroin, 83 kg thuốc phiện, 46 kg và 140 nghìn viên ma túy tổng hợp, 115 kg cần sa. Trong công tác phòng, chống tội phạm mua bán người, Công an các đơn vị, địa phương đã làm rõ 168 vụ, bắt giữ 286 đối tượng phạm tội. Đối với công tác truy nã tội phạm, trong 6 tháng đầu năm 2013, các đơn vị của Bộ Công an đã bắt, thanh loại, vận động đầu thú trên 4 nghìn đối tượng, trong đó có trên 1 nghìn đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. 

Đánh giá cao công tác phòng chống tội phạm tại các tỉnh, thành phố trọng điểm như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng lưu ý một số địa phương như Sơn La cần giải quyết có hiệu quả những “điểm nóng” về ma túy; Khánh Hòa với tình trạng tội phạm trong lĩnh vực du lịch còn phức tạp, hay TP. Hồ Chí Minh vẫn xảy ra tình trạng trộm cắp, cướp giật, gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của nhân dân. 

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ rõ một số ngành, đoàn thể đã có cố gắng trong phòng chống tội phạm, nhưng còn yếu và thậm chí một số nơi người dân không dám tố giác tội phạm, bởi sợ bị trả thù. “Điều này thể hiện công tác tuyên truyền còn yếu, chưa đúng trọng tâm, yêu cầu, nhất là trong tầng lớp thanh - thiếu niên ở nông thôn. Công tác quản lý Nhà nước về ANTT chưa chặt chẽ, để tội phạm lợi dụng hoạt động. Vấn đề xử lý tin báo và phân tích tính chất tội phạm còn thấp so với yêu cầu, do vậy tỷ lệ phá án chưa đạt hiệu quả như mong muốn” - Đồng chí Phó Thủ tướng lưu ý trong những tháng cuối năm 2013, cấp ủy, chính quyền các địa phương cần phát huy, thực hiện đầy đủ trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống tội phạm. Tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ và các ngành nghề kinh doanh dịch vụ nhạy cảm, phức tạp về ANTT. Đẩy mạnh việc phát hiện, ngăn ngừa kịp thời những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân.

Tăng cường công tác phòng ngừa tội phạm, thực hiện nghiêm túc các kế hoạch, chủ trương hành động phòng chống tội phạm, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp ủy đảng chính quyền. Xác định rõ trách nhiệm, vai trò người đứng đầu trong công tác giữ gìn ANTT và nơi nào tình hình tội phạm kéo dài, người đứng đầu cấp ủy chính quyền phải chịu trách nhiệm. Nâng cao chất lượng, nhân rộng mô hình các phong trào quần chúng theo hướng tự quản, tự phòng và triển khai chiến lược Quốc gia về phòng chống, tội phạm, nhằm mục tiêu hướng về cơ sở. Nhân rộng những mô hình phòng chống tội phạm được Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và một số địa phương khác áp dụng đạt hiệu quả, nhằm đảm bảo ANCT - TTATXH trong mọi điều kiện và ở mọi lúc, mọi nơi.