Không để mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân

ANTĐ - Cùng “xắn tay” vào cuộc phối hợp giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, các ban, ngành, đoàn thể ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thanh Trì đã góp phần hạn chế các vụ mâu thuẫn phát sinh phức tạp, giữ ổn định về TTATXH…

Cán bộ CAH Thanh Trì trao đổi kinh nghiệm hòa giải với các lực lượng phối hợp

Giao việc cho cơ sở

Ông Nguyễn Duy Tuấn, Chủ tịch UBND xã Tân Triều, huyện Thanh Trì cho biết, nhận thức được hậu quả các vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân nếu không giải quyết ngay từ cơ sở sẽ dẫn đến phức tạp, phát sinh thành các vụ án hình sự, Đảng ủy và chính quyền xã Tân Triều giao nhiệm vụ cụ thể cho các ban, ngành, đoàn thể, đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở thường xuyên rà soát tình hình ANTT tại các thôn, xóm, khu dân cư để nắm bắt, phát hiện kịp thời các biểu hiện mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; từ đó tập trung phối hợp giải quyết, không để kéo dài. Với các vụ việc phức tạp, Đảng ủy, UBND xã trực tiếp vào cuộc, phân công cụ thể trách nhiệm của từng đồng chí trong cấp ủy, lãnh đạo UBND xã tìm hiểu nguyên nhân, điều kiện nảy sinh mâu thuẫn để “xóa từng nút rối, gỡ từng mối bất hòa” bằng việc đề cao thực hiện quy chế dân chủ, sẵn sàng đối thoại giữa các bên mâu thuẫn, lắng nghe ý kiến của nhân dân không để ảnh hưởng đến ANTT thôn, xóm.

Trong một vụ tranh chấp lối đi chung giữa 2 hộ dân chính quyền xã đã chỉ đạo Ban công an xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, đội ngũ hòa giải viên thôn kiên trì gặp gỡ giữa 2 bên để vận động, giải thích, thuyết phục có tình, có lý về mối quan hệ “hàng xóm láng giềng”… Kết quả, phía bên gia đình thuê người xây chắn lối đi chung đã tự dỡ bỏ, tình hình ANTT khu dân cư đã được ổn định trở lại.

Coi trọng tuyên truyền, hòa giải

Bên cạnh việc củng cố, kiện toàn 128 tổ hòa giải với 856 thành viên ở cơ sở, các xã, thị trấn, các ngành, đoàn thể đã tổ chức lồng ghép tuyên truyền về các Bộ luật Hình sự, Luật Dân sự, Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và gia đình, Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và các văn bản pháp  luật khác để nâng cao nhân thức cho nhân dân, hạn chế các mâu thuẫn phát sinh. Theo Thượng tá Nguyễn Thế Hậu, Trưởng CAH Thanh Trì, do phối hợp chặt chẽ, các ngành, các cấp, các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Thanh Trì đã chủ động phát hiện, giải quyết ngay từ cơ sở các vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Cụ thể, đã hòa giải thành công 93,3% số vụ mâu thuẫn trong sinh hoạt cộng đồng; 88,2% vụ mâu thuẫn trong nội bộ gia đình; 84,7% mâu thuẫn trong tranh chấp đất đai; 93,2% mâu thuẫn trong tranh chấp tài sản và 91,8% số vụ mâu thuẫn khác.