Khởi tố vụ án "Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 16-7, Cơ quan An ninh điều tra-Bộ Công an đã ra Quyết định số 18/ANĐT-P5 để khởi tố vụ án hình sự "Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước" xảy ra tại Hà Nội (theo Điều 337 Bộ Luật Hình sự nước CHXHCN Việt Nam).

Trước đó, ngày 13-7, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của 3 đối tượng về hành vi “Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước” theo Điều 337 Bộ luật hình sự năm 2015.

Các đối tượng gồm:

1. Nguyễn Anh Ngọc, sinh ngày 20/5/1974, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

2. Nguyễn Hoàng Trung, sinh ngày 27/7/1983, trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

3. Phạm Quang Dũng, sinh ngày 16/7/1983, trú tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tiếp tục làm rõ vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.