Khởi tố vụ án các đối tượng ma tuý đâm Thượng uý Sầm Quốc Nghĩa hi sinh

ANTD.VN -Trong quá trình truy bắt nhóm đối tượng người Lào buôn bán ma túy, Thượng úy Sầm Quốc Nghĩa bị đâm và hi sinh sau đó. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, tích cực truy tìm thủ phạm sát hại đồng chí Nghĩa.

Ngày 24-3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án về tội Giết người để điều tra hành vi sát hại Thượng úy Sầm Quốc Nghĩa – công tác tại Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy Công an huyện Quế Phong vào ngày 22-3.

Theo Giám đốc Công an Nghệ An, hiện trường vụ án là nơi có địa hình hiểm trở, giáp Lào, không có sóng điện thoại, khó liên lạc với bên ngoài. Hiện cơ quan quan công an đang phong tỏa hiện trường, siết chặt vòng vây để truy tìm đối tượng gây án. 

Lực lượng làm nhiệm vụ tại khu rừng ở xã Nậm Giải. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, vào sáng 22-3, Công an huyện Quế Phong nhận được tin báo của người dân về việc có nhóm đối tượng người Lào tổ chức vận chuyển ma túy từ biên giới vào mua bán tại khu vực rừng núi xã Nậm Giải, huyện Quế Phong. Nhận được tin báo, Công an huyện Quế Phong xác minh nguồn tin đồng thời cử 8 cán bộ tổ chức vây bắt.

Trong quá trình truy bắt, Thượng úy Sầm Quốc Nghĩa bất ngờ bị hai đối tượng dùng hung khí tấn công khiến anh bị thương nặng. Dù được đồng đội đưa đi cấp cứu nhưng Thượng uý Nghĩa đã hy sinh sau đó. Riêng nhóm đối tượng mua bán ma túy tẩu thoát vào rừng sâu.

Ngày 23-3, Công an tỉnh Nghệ An đã quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thượng úy lên Đại úy và làm chế độ cho đồng chí Sầm Quốc Nghĩa.

Đại úy Nghĩa là cán bộ công tác tại Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy Công an huyện Quế Phong từ năm 2015; là một trong những cảnh sát trẻ nhưng mưu trí, dũng cảm, có kinh nghiệm trong đấu tranh với tội phạm ma túy. 

Theo lãnh đạo Công an Nghệ An, đồng chí Sầm Quốc Nghĩa là tấm gương sáng về tinh thần cương quyết đấu tranh, phòng chống tội phạm, không lùi bước trước nhiệm vụ khó khăn. Được biết, dù được cấp trên đề xuất cho chuyển công tác sang làm cảnh sát giao thông và kinh tế, anh vẫn xung phong ở lại mặt trận chống ma túy. Đại úy Nghĩa có vợ là giáo viên mầm non làm việc trên địa bàn. Hai người có con gái 2 tuổi.