Khởi tố nhóm đối tượng chuyên đòi nợ thuê tàng trữ nhiều vũ khí nóng

ANTD.VN -Chiều 10-4, Công an TP Đà Lạt – tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 người liên quan đến vụ phát hiện tàng trữ vũ khí quân dụng tại nhà số B13 Hàn Thuyên, P.5 (TP Đà Lạt).

Các bị can gồm: Trần Minh Tuấn (43 tuổi, người thuê nhà B13 Hàn Thuyên), Nguyễn Anh Dũng (31 tuổi, cùng quê Hà Nội) bị khởi tố về hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng; Tô Mạnh Huy (30 tuổi, ngụ Hải Phòng) và Nguyễn Việt Anh (28 tuổi, trú TP Hà Nội) bị khởi tố về hành vi không tố giác tội phạm.

Trước đó, một vụ nổ súng đã  xảy ra chiều 4-4 làm hai cha con ông Trương Công Bình (62 tuổi) và anh Trương Văn An (19 tuổi, cùng ngụ B14 Hàn Thuyên, TP Đà Lạt) bị thương; cơ quan chức năng tổ chức khám xét nhà số B13 Hàn Thuyên, đã phát hiện 3 khẩu súng quân dụng, hơn 160 viên đạn cùng nhiều hung khí.

Cơ quan công an làm việc với Trần Minh Tuấn

Theo cơ quan điều tra, Tuấn đứng đầu một băng nhóm chuyên đi đòi nợ thuê liên tỉnh, đang trong tầm ngắm, theo dõi của lực lượng công an. Liên quan đến vụ án này, Công an TP Đà Lạt đang tạm giữ chiếc ô tô bán tải BS 29C – 753.26 của Tuấn.

Súng đạn và hung khí thu giữ tại nhà B13 Hàn Thuyên, TP Đà Lạt

Ngày 10-4, Công an TP Đà Lạt tiếp tục lấy lời khai của Trần Minh Khánh (36 tuổi, tạm trú tại số 1 Hàn Thuyên, TP Đà Lạt) về vụ nổ súng.

Cơ quan điều tra làm việc với Trần Minh Khánh

Khánh khai nhận một người bạn có tặng Khánh khẩu súng bắn hơi gas cách đây hơn 6 tháng. Chiều 4-4, Khánh ngồi trong nhà, kê súng qua cửa sổ chọn mục tiêu là ô tô 29C -753.26 để “thử súng” thì bị lạc đạn trúng cha con ông Bình. Khi bắn Khánh có gắn kính quang học và bộ phận giảm thanh vào khẩu súng.

Hiện cơ quan chức năng đang đưa khẩu súng của Khánh đi giám định, đồng thời trưng cầu giám định thương tật của cha con ông Trương Công Bình để có cơ sở xử lý.