Khởi tố đối tượng cướp tài sản của những người phụ nữ đi chợ sớm

ANTD.VN -Cơ quan CSĐT-CAH Sóc Sơn, TP Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can 2 đối tượng trong vụ án “cướp tài sản” xảy ra vào ngày 8-11-2018 trên địa bàn huyện. Đây là 2 đối tượng cùng nhau đi cướp tài sản của những người phụ nữ đi chợ sớm.

Hai đối tượng bị bắt giữ gồm: Vương Xuân Đức, SN 1997; Trần Tiến Anh, SN 1998, cùng trú trên địa bàn huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Cơ quan điều tra cho biết, đây là 2 đối tượng không có việc làm, sống chơi bời, lêu lổng. Do cần tiền tiêu sài, Đức và Tiến Anh rủ nhau đi cướp tài sản của những người phụ nữ đi chợ sớm trên địa bàn huyện Sóc Sơn.

Đêm 7-11-2018, Đức và Tiến Anh chuẩn bị 1 chiếc đèn pin, 1 con dao nhọn, chở nhau bằng xe máy ra khu vực gầm cầu đường 18, thuộc thôn Cả, xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, đứng đợi thời cơ cướp tài sản.

CAH Sóc Sơn đang tiếp tục làm rõ các bị hại khác là nạn nhân của hai đối tượng cướp.

Tại đây, thấy bóng dáng một người phụ nữ đi xe máy qua, hai đối tượng lái xe áp sát, rọi đèn pin vào mặt, ép nạn nhân dừng xe. Khi vừa dừng xe, người phụ nữ tên Nguyễn Thị D. 43 tuổi, trú tại xã Việt Long, huyện Sóc Sơn, bị 2 đối tượng kề dao vào cổ, yêu cầu đưa tiền thì sẽ tha mạng.

Quá sợ hãi, chị D chỉ biết đứng im và van xin. Đức và Tiến Anh cướp chiếc túi xách chị D đang đeo trên người; lục soát, lấy chiếc điện thoại di động chị D để trong túi áo.

Lấy được tài sản, hai đối tượng bỏ chạy đến khu vực khác, dừng xe, lục soát túi, bên trong có 600 nghìn đồng. Hai đối tượng chia nhau tiền tiêu sài. Chiếc điện thoại để lại sử dụng.

Sau khi tiếp nhận đơn trình báo của chị D, Đội CSHS- CAH Sóc Sơn đã tổ chức lực lượng, lên phương án đấu tranh, truy bắt các đối tượng gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 29-11, lực lượng hình sự - CAH Sóc Sơn đã bắt giữ được Vương Xuân Đức và Trần Tiến Anh.

Tại cơ quan Công an, hai đối tượng khai nhận, sau khi cướp được tài sản của chị D, Đức và Tiến Anh tiếp tục di chuyển đến cánh đồng thôn Đan Tảo, xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Tại khu vực này, 2 đối tượng phát hiện chị Nguyễn Thị H. 32 tuổi, trú tại xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, đang chở rau ra chợ bán. Đức vừa điều khiển xe, vừa rọi đèn pin vào mặt nạn nhân, ép dừng xe. Tiến Anh ngồi sau rút dao đe dọa đòi tiền. Chị H. hoảng sợ liền hô to “cướp…”. Hai đối tượng hoảng sợ, tăng ga bỏ chạy, chưa kịp cướp tài sản.

Trước đó, vào đêm ngày 4-10, rạng sáng ngày 5-10, Đức và Tiến Anh còn cùng nhau cướp tài sản của chị Nguyễn Thị L, 32 tuổi, trú tại huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Giang, khi chị này đi qua địa bàn xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn. Tài sản cướp được gồm 1 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J7 và 3 triệu đồng tiền mặt.