Khởi tố 2 tài xế vụ tai nạn kinh hoàng trên cao tốc TP.HCM-Trung Lương

ANTĐ - Quá trình điều tra, Công an xác định 2 tài xế đã có những vi phạm nhất định để dẫn đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người chết và nhiều người khác bị thương.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông kinh hoàng trên đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh – Trung Lương, đoạn qua xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An xảy ra rạng sáng 28/9 như Báo Điện tử ANTĐ đã thông tin, diễn biến mới nhất là qua quá trình điều tra, ngày 5/10 Công an tỉnh Long An đã khởi tố 2 tài xế.

Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương rạng sáng 28/9

2 tài xế bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra, xử lý về hành vi “vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” là: Huỳnh Thanh Anh (SN 1976, ở tỉnh An Giang) và Lê Hoàng Sơn (SN 1969, ở tỉnh Đồng Tháp). Được biết cả 2 ông này đều là tài xế xe khách.

Như Báo Điện tử ANTĐ đã thông tin, khoảng 3h rang sáng 28/9 Huỳnh Thanh Anh điều khiển xe ô tô khách của hãng Mai Thảo, BKS: 67M – 1860 chở khoảng 40 hành khách lưu thông trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương, theo hướng từ miền Tây về TP.HCM. Tại Km 27 + 300, xe của ông Anh đâm vào đuôi xe tải BKS: 63K – 4748 do tài xế Trần Đức Cường (SN 1979, ngụ quận 8) điều khiển đang quá trình tấp vào làn dừng khẩn cấp để khắc phục sự cố.

Xe tải của ông Cường bị đẩy về phía trước 20m, ông Cường và phụ xe bị thương tích nhẹ. Riêng xe ô tô khách của Anh lao qua phần đường ngược chiều, đâm gãy trụ đèn chiếu sáng, lan can và lao xuống vệ đường. Phụ xe Nguyễn Hoàng Vũ (SN 1968, ngụ tỉnh An Giang) kẹt cứng trên cabin và tử vong. Ngoài ra hàng chục hành khách hoảng loạn, tự tìm đường thoát thân.

Cơ quan chức năng địa phương chưa kịp can thiệp vụ tai nạn nói trên thì cùng địa điểm, khoảng 30 phút sau, thêm một vụ tai nạn tiếp diễn. Lần này, tài xế Lê Hoàng Sơn điều khiển xe chỗ BKS: 51B – 145.15 chạy từ miền Tây về TP.HCM. Đến km27 + 300, do ông Sơn thiếu quan sát làm xe đâm vào đuôi xe ô tô 7 chỗ BKS: 64A-013.82 của ông Nguyễn Văn Huy (SN 1978, ở tỉnh tỉnh Vĩnh Long). Xe ô tô khách của ông Sơn tiếp tục đâm vào đuôi xe taxi BKS: 69A-015.20 của anh Nguyễn Trường Toàn (SN 1990, ở tỉnh Cà Mau).

Tai nạn này làm cho 3 người ngồi trên xe 7 chỗ bị thương tích; trong đó có bà Nguyễn Thị Sen (SN 1959, ngụ tỉnh Vĩnh Long) đã tử vong sau đó tại bệnh viện.
Quá trình điều tra, công an xác định, ông Anh và ông Sơn đã có những vi phạm nhất định, dẫn đến các vụ tai nạn nói trên. Cụ thể các ông này đã thiếu quan sát khi điều khiển phương tiện và không tuân thủ các quy định khác khi điều khiển ô tô lưu thông trên cao tốc.