Khởi công dự án nhà ở xã hội cho cán bộ, chiến sỹ Công an Hà Nội: Tri ân những hy sinh thầm lặng

ANTD.VN - Sáng nay (20/5), tại ô đất N03 thuộc lô D12 khu đô thị mới Cầu Giấy (phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội), Bộ Công an phối hợp cùng Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khởi công dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân. Với quy mô 476 căn hộ và tổng mức đầu tư khoảng 1.250 tỷ đồng, dự án ưu tiên 100% quỹ nhà cho cán bộ, chiến sĩ Công an TP. Hà Nội, dự kiến hoàn thành vào quý II/2028.

05.jpg
Trung tướng Đặng Hồng Đức - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Nguyễn Xuân Lưu - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội dự lễ khởi công

Buổi lễ có sự tham dự của Trung tướng Đặng Hồng Đức - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Xuân Lưu - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội; Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP. Hà Nội, cùng đại diện lãnh đạo các Cục nghiệp vụ và chính quyền địa phương.

Trách nhiệm đối với hậu phương người lính

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Trung tướng Đặng Hồng Đức dẫn lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Công an thì đánh địch thường xuyên, lúc chiến tranh có việc, lúc hòa bình lại càng nhiều việc". Đồng chí Thứ trưởng cho biết, trong giai đoạn hiện nay, không có lực lượng nào hy sinh nhiều như Công an nhân dân; chỉ tính riêng 5 năm qua, toàn lực lượng đã có 60 đồng chí hy sinh và hơn 1.000 đồng chí bị thương trong quá trình làm nhiệm vụ.

Nhắc lại lời khẳng định của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm: "Đằng sau những tấm huân chương ấy là những tháng ngày xa cách, những ngày đội mưa phơi sương, là những vết thương chưa lành và những tháng ngày người vợ, người con chờ bố trở về", Thứ trưởng Đặng Hồng Đức bùi ngùi kể lại câu chuyện thực tế khi gặp những bậc cha mẹ có con là Cảnh sát hình sự thuộc Công an TP. Hà Nội. Các bác đều xót xa hỏi: "Tại sao nó đi đâu mà nhiều thế? Một tháng nó chỉ về nhà ăn cơm được một, hai bữa, còn lại đi suốt ngày". Đó là minh chứng rõ nét nhất cho cường độ làm việc và sự hy sinh lớn lao của lực lượng Công an trong giai đoạn hiện nay.

4.jpg
Trung tướng Đặng Hồng Đức - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chỉ đạo tại lễ khởi công

Đồng chí Thứ trưởng cũng chỉ ra một thực tế khó khăn về đời sống: Nhiều cán bộ xuất thân từ hoàn cảnh khó khăn ở các tỉnh thành khác, với mức thu nhập hạn hẹp so với chi phí đắt đỏ tại Thủ đô, việc tự trang bị nhà ở là bất khả thi. “Nhiều cán bộ hết giờ làm việc đi về không biết về đâu. Ở nhà thuê thì nay họ cho ở, mai họ không cho thuê nữa, vô cùng khó khăn”, đồng chí Thứ trưởng trăn trở.

Dù đối mặt với nhiều thiếu thốn nhưng lãnh đạo Bộ Công an tự hào khẳng định chưa từng thấy cán bộ nào từ chối nhận nhiệm vụ. Chính vì vậy, việc chăm lo chốn an cư là trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy. “Một người cán bộ có thể phải hy sinh, sự hy sinh đó sẽ trọn vẹn và không ngậm ngùi khi đồng chí ấy biết rằng đằng sau mình có Đảng, có Tổ quốc, có Ngành đứng bên cạnh chăm lo cho vợ con mình có nhà để ở, có trường để học”, Trung tướng Đặng Hồng Đức nhấn mạnh.

Để hiện thực hóa dự án ý nghĩa này, Bộ Công an yêu cầu Chủ đầu tư thực hiện 3 tiêu chí: Nhanh nhất (để cán bộ sớm có nhà); Chất lượng tốt nhất (tiết kiệm các chi phí khác để dồn lực cho chất lượng công trình, xứng đáng với sự hy sinh của cán bộ); và đẹp nhất (là công trình kiến trúc điểm nhấn cảnh quan cho khu vực)...

06.jpg
Lãnh đạo CATP Hà Nội xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an
03.jpg
Phối cảnh sự án

Đồng hành cùng lực lượng vũ trang: Quyết tâm đưa công trình về đích sớm

Đồng quan điểm về việc tri ân lực lượng vũ trang, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu khẳng định, qua nhiều cương vị công tác, ông luôn coi lực lượng công an là “một phần máu thịt của chính quyền”.

Đánh giá ô đất triển khai dự án tại khu đô thị Cầu Giấy là vị trí rất đẹp, Phó Chủ tịch Thành phố khẳng định: “Nếu để phát triển nhà ở thương mại thì ngân sách Nhà nước thu được nhiều tiền. Nhưng chúng ta thu tiền không quan trọng bằng cuộc sống bình yên của những người đang phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, phục vụ chính cấp ủy, chính quyền và nhân dân Thủ đô”.

07.jpg
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công
02.jpg
Các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi lễ khởi công dự án
01.jpg
Các đồng chí lãnh đạo chúc mừng Công an Thủ đô

Nhằm hiện thực hóa dự án với tinh thần "nhanh nhất", đồng chí Nguyễn Xuân Lưu yêu cầu các Sở, ngành liên quan (đặc biệt là Sở Xây dựng) phải tập trung đẩy nhanh tối đa các thủ tục hành chính đối với dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang. Nhấn mạnh việc Hà Nội đang có 27 khu quy hoạch nhà ở xã hội với diện tích 150 ha, lãnh đạo Thành phố chỉ đạo quyết liệt: “Chúng ta có thể chậm một hai việc, nhưng việc này không nên chậm, nếu chậm cảm thấy chúng ta có lỗi với anh em công an”.

Song song với việc đẩy nhanh thủ tục, lãnh đạo Thành phố cũng nêu rõ chủ trương đồng nhất chất lượng quy hoạch. Theo đó, mọi loại hình nhà ở trên địa bàn Thủ đô (từ nhà thương mại, tái định cư cho đến nhà ở xã hội) đều phải được xây dựng với tiêu chuẩn chất lượng cao như nhau, chỉ khác biệt về mục đích sử dụng.

Hơn thế nữa, Hà Nội cũng đang nghiên cứu chính sách xã hội nhà ở, bao gồm quỹ nhà cho thuê, cho mượn, cho vay không lãi suất hoặc hỗ trợ lãi suất...

Đặc biệt, gửi gắm niềm tin vào đơn vị thi công, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội bày tỏ mong muốn Chủ đầu tư (Công ty CP Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh) sẽ phát huy năng lực, nâng cao quyết tâm để rút ngắn tiến độ công trình thêm 3 tháng. Đồng chí kỳ vọng dự án có thể phấn đấu hoàn thành ngay trong quý I/2028 (thay vì quý II/2028 như kế hoạch), để 476 gia đình cán bộ, chiến sĩ Công an kịp dọn về đón Tết Nguyên đán trong những ngôi nhà mới.

Đây không chỉ là món quà tri ân ý nghĩa nhất, thiết thực nhất dành cho những người lính, mà việc thi công vượt tiến độ còn đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế chung của Thủ đô.

Đồng chí Nguyễn Xuân Lưu cũng dành những lời chia sẻ chân tình khi nhắc đến người đứng đầu Công an Thành phố. Đồng chí ghi nhận sự gắn bó và những trăn trở bền bỉ của Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đối với đời sống của anh em cán bộ, chiến sĩ. Trải qua nhiều vị trí công tác từ Giám đốc Sở Tài chính cho đến nay, đồng chí Lưu cho biết luôn thường xuyên trao đổi cùng Giám đốc Công an Thành phố để tìm ra các phương án hỗ trợ tốt nhất cho lực lượng.

Lãnh đạo Thành phố cũng bày tỏ mong muốn Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cùng Ban Giám đốc sẽ tiếp tục nghiên cứu, tham mưu để nhân rộng các cơ chế hỗ trợ.

Mọi sự chăm lo đều phải có mục tiêu và chiến lược rõ ràng, để mỗi năm trôi qua, anh em Công an Thủ đô đều cảm nhận sâu sắc sự quan tâm, che chở của cấp ủy, chính quyền từ Thành phố đến cơ sở...

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng