Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 883/QĐ-TTg ngày 18/5/2026 thành lập Đoàn đàm phán Chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế.
Đoàn đàm phán Chính phủ có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương trong công tác đàm phán, ký kết, phối hợp phê chuẩn, phê duyệt và thực thi các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về kinh tế và thương mại của Nhà nước và Chính phủ Việt Nam, bao gồm đa phương, song phương, khu vực và các cơ chế trong khuôn khổ hợp tác quốc tế khác.
Theo Quyết định, Bộ trưởng Bộ Công Thương làm Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ.
Các Phó Trưởng đoàn gồm: một Thứ trưởng Bộ Công Thương - Phó Trưởng đoàn Thường trực; một Thứ trưởng Bộ Tài chính, một Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.
Các thành viên đoàn gồm: một Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; một Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; một Thứ trưởng Bộ Tư pháp; một Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; một Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; một Thứ trưởng Bộ Công an; một Thứ trưởng Bộ Y tế; một Thứ trưởng Bộ Nội vụ; 3 lãnh đạo cấp Vụ trưởng hoặc cấp Cục trưởng phụ trách thương mại quốc tế của Bộ Công Thương, tham gia hỗ trợ công tác thường trực của Đoàn đàm phán Chính phủ.
Trong trường hợp cần thiết, theo đề nghị của Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định bổ sung thành viên là lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan liên quan khác.
Đoàn đàm phán Chính phủ sẽ chủ trì, phối hợp các bộ, ngành trong việc chuẩn bị, tổ chức và triển khai các hoạt động đàm phán các điều ước quốc tế, thoả thuận quốc tế về kinh tế và thương mại; tham gia đàm phán mở rộng, nâng cấp các điều ước quốc tế, thoả thuận quốc tế về kinh tế và thương mại quốc tế mà Việt Nam là thành viên (WTO, APEC, ASEM, ASEAN, các FTA song phương, đa phương...) nhằm đáp ứng nhu cầu hợp tác phát triển của các quốc gia, khu vực và toàn cầu, đồng thời khai thác tốt hơn các thị trường đã có...