Khoảng 6.000 người tham dự Paragames Hà Nội 2021

ANTD.VN - Đại hội thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á - ASEAN Paragames lần thứ 11 dự kiến tổ chức tại Hà Nội từ ngày 14 đến 21-12-2021, với 14 môn thi, thu hút 6.000 người tham gia.

Tại cuộc họp bàn công tác chuẩn bị, kế hoạch tổ chức ASEAN Paragames 11, Tổng cục TDTT cho biết sau khi SEA Games 31 kết thúc vào ngày 2-12-2021, Paragames 11 dự kiến sẽ khai mạc ngày 14-12 và bế mạc ngày 21-12-2021.

ASEAN Paragames 2021 sẽ diễn ra trong 1 tuần, 14 môn thi và 6.000 người tham dự

Đại hội dự kiến thu hút 6.000 người tham dự, tổ chức thi đấu 14 môn thể thao gồm: Điền kinh, bơi, cử tạ, bóng bàn, cầu lông, cờ vua, boccia, quần vợt, judo người khiếm thị, bóng đá khiếm thị 5 người, bóng rổ, bóng chuyền ngồi, bóng lăn cho người mù và bắn cung.

Địa điểm tổ chức thi đấu chủ yếu diễn ra tại Hà Nội như: Điền kinh tại sân vận động Mỹ Đình; Bơi: Cung thể thao dưới nước; Cầu lông: Nhà thi đấu quận Cầu Giấy; Bóng bàn: Nhà thi đấu quận Bắc Từ Liêm; Cử tạ: Nhà văn hóa, Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội; Cờ vua:Trung tâm phát triển phụ nữ; Quần vợt: Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội; Bắn cung: SVĐ huyện Đan Phượng; Bóng rổ: Nhà thi đấu huyện Thanh Trì.

Hội nghị các trưởng đoàn dự kiến diễn ra vào tháng 5-2021, khoảng 7 tháng trước khi đại hội diễn ra.

Liên quan tới ASEAN Paragames, sau 2 lần trì hoãn, mới đây Philippines - chủ nhà đại hội lần thứ 10 đã thông báo lùi thời gian tổ chức vào tháng 10-2020, cụ thể từ ngày 3 đến 9-10.

Trước đó ASEAN Paragames 10 dự kiến tổ chức vào đầu tháng 1-2020, tức ngay sau SEA Games 2019. Tuy nhiên phía chủ nhà Philippines sau đó báo hoãn đến tháng 3-2020 do chưa chuẩn bị đủ cơ sở vật chất. Đến tháng 3, Philippines thêm một lần nữa hoãn đại hội do diễn biến của dịch Covid-19.