Phim “Yêu đến tận cùng”:

Khi “người nhà” khen nhau

ANTĐ - Cốt truyện hay, dàn diễn viên đẹp, có tài diễn xuất - chỉ với 3 yếu tố đó đủ để đạo diễn Đỗ Đức Thịnh tin rằng bộ phim truyền hình thứ 3 do anh làm đạo diễn - “Yêu đến tận cùng”   sẽ thu hút khán giả.

Anh Thư và Cao Minh Đạt trong “Yêu đến tận cùng”

Yêu là vô điều kiện

Bộ phim truyền hình dài 30 tập, xoay quanh 3 nhân vật: Đức (diễn viên Cao Minh Đạt), Hà An (diễn viên Anh Thư), và Quân (diễn viên Linh Sơn). Câu chuyện xảy ra khi Đức, một kiến trúc sư tài năng và thành đạt sa vào con đường nghiện ngập. Tai họa đột ngột giáng xuống gia đình khiến vợ anh, Hà An lâm vào khủng hoảng. Hà An là một cô gái dịu dàng, nội tâm nhưng cũng vô cùng quyết đoán. Cô đã gạt nước mắt để cùng sát cánh bên chồng chống lại “cái chết trắng”.

 Nhưng mọi chuyện xảy ra với cặp vợ chồng vốn đẹp đôi không đơn giản. Chuyện không hay cứ liên tiếp xảy ra khiến Hà An ngày càng suy sụp. Đúng lúc đó, một dịp tình cờ qua Thanh (diễn viên Thanh Thúy), bạn dạy cùng trường quen Quân, một kiến trúc sư trẻ. Bị khí chất và vẻ đẹp nội tâm của Hà An hấp dẫn, Quân đã làm mọi cách để giúp đỡ Hà An và gia đình nhỏ bé của cô. Và rồi Quân nhận ra người anh yêu không phải là Ngọc Nga (Nhung Kate), một cô gái mạnh mẽ cá tính … Xuyên suốt nội dung của “Yêu đến tận cùng”, khán giả dần hiểu được những ý nghĩa tưởng chừng như rất đơn giản của tình yêu: yêu là vô điều kiện. Yêu đến tận cùng là yêu và nỗ lực bằng được để giành giật tình yêu, hay là cách quyết định rời xa tình yêu để giữ cho người mình yêu thương luôn được mỉm cười?

Được vai diễn, mất nước mắt

Đảm nhận vai nữ chính trong phim, diễn viên Anh Thư cho biết, cô nhận lời vào vai Hà An, một nhân vật “mất rất nhiều nước mắt” trong phim, là do tin tưởng vào đạo diễn Đức Thịnh. “Đạo diễn kỹ tính lắm, các cảnh khóc, cười… đều bắt mình phải làm thật và hóa thân thật sự. Vào phim là mình đã phải quay một bối cảnh cả ngày lẫn đêm. 10 ngày liền, ngày nào cũng quay từ 4 giờ chiều đến 4 giờ sáng hôm sau, và phải khóc liên tục nên mắt mình sưng húp. Có hôm về nhà, con gái mình còn hỏi: Ủa, mẹ bị ai đánh hả?. Chỉ 10 ngày thôi mà mình sút mất 3kg”.

Chị cũng chia sẻ thêm, đây là phim thứ 3 chị đóng cặp cùng với diễn viên Cao Minh Đạt. Có những cảnh quay chị phải diễn trong tâm lý rất nặng nề, phải chứng kiến chồng say xỉn, lên cơn nghiện, xua đuổi... thế nhưng bằng sự chuyên nghiệp của Đạt, Anh Thư rốt cuộc cũng làm tròn vai diễn. Tuy nhiên, có một điểm chung là cũng vì quá “nhập tâm” vào vai diễn mà Cao Minh Đạt cũng sút cân, nên vai diễn của anh được đạo diễn đánh giá là “quá đạt”.

Cãi nhau để… yêu nhau

Diễn viên Linh Sơn trong phim là một chàng kiến trúc sư trẻ đẹp trai, tên Quân, yêu Hà An vô điều kiện. Anh âm thầm giúp đỡ Hà An. Cả ngoài đời và trong phim, Linh Sơn đều ít tuổi hơn Anh Thư nên không ít cảnh quay Linh Sơn cứ gọi Anh Thư là “chị”, xưng “em”. Do phải nhắc thoại nhiều lần khiến đạo diễn Đức Thịnh nổi cáu. Để giữ hòa khí và hoàn thành tốt những cảnh âu yếm, hôn nhau, Anh Thư phải phân tích, thậm chí cãi nhau với diễn viên Linh Sơn, để anh tự tin nhập vai.

Đạo diễn Đức Thịnh, vốn là một đạo diễn sân khấu chuyển sang làm phim truyền hình thừa nhận với phim đầu tiên, nhận kịch bản, anh chỉ hơi lúng túng về mặt kết cấu hình ảnh. “Nhưng phim “Yêu đến tận cùng” là phim thứ 3 rồi nên tôi đã rành rẽ về góc máy cũng như bố cục, ánh sáng. Về công tác chỉ đạo diễn xuất và xử lý kịch bản thì tôi rất vững. Quan trọng nhất của đạo diễn là biết chọn kịch bản để làm” – anh nói. Trước câu hỏi “Thanh Thúy cũng đảm nhận một vai diễn trong phim này, phải chăng vì “người nhà” nên anh ưu ái cho cô ấy?”, vị đạo diễn này không ngại bày tỏ lời khen vợ mình: “Thanh Thúy là một diễn viên giỏi với gương mặt sáng. Việc mời cô ấy đóng nhân vật nào đó trong phim mà cô ấy nhận lời thì tôi đỡ phải lo cho nhân vật ấy. Tôi không ưu ái Thúy mà thật ra là Thúy ưu ái tôi. Cô ấy có từ chối phim khác nhưng phim của tôi thì cô ấy sẵn lòng. Nói thật, chứ không phải người nhà khen nhau đâu. Có Thúy trong đoàn quay, tôi đỡ cực hơn rất nhiều”. Phim phát sóng vào các ngày thứ năm, thứ sáu hàng tuần trên kênh VTV3, bắt đầu từ 27-3.