Khen thưởng thành tích khám phá nhiều vụ trọng án

ANTĐ - Chiều 1-11, Đại tá Nguyễn Đức Chung, Phó Giám đốc CATP Hà Nội thay mặt Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP đã biểu dương, khen ngợi những thành tích khám phá nhanh các vụ trọng án của một số đơn vị.

Trong tháng 10-2011, Phòng CSHS - CATP Hà Nội phối hợp với Công an các quận, huyện Từ Liêm, Thanh Xuân, Long Biên, Cầu Giấy và Hoàng Mai đã điều tra, khám phá nhanh nhiều vụ trọng án. Ngày 9-10, tại tầng hầm, chợ Việt Hưng, quận Long Biên xảy ra vụ án mạng. Nạn nhân là anh Phạm Văn Cương, SN 1983, quê ở Hải Hậu - Nam Định bị một nhóm đối tượng dùng dao đâm vào vai và bụng, gây thương tích dẫn đến tử vong. Phòng CSHS - CATP phối hợp với CAQ Long Biên, đã làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng là do mâu thuẫn tại quán bar trong khi uống bia giữa nhóm của nạn nhân với 6 đối tượng ở các quận Hoàn Kiếm, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Long Biên và huyện Đông Anh. Cơ quan công an đã bắt khẩn cấp 6 đối tượng gây án.

 

Đại tá Nguyễn Đức Chung biểu dương các đơn vị khám phá nhanh các vụ trọng án

Ngày 13-10, tại ngã ba đường Nguyễn Thị Định - Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy xảy ra vụ án mạng. Nạn nhân là anh Bùi Văn Diệu, SN 1991, ở Thái Thụy - Thái Bình, bị đối phương đâm 1 nhát dao vào ngực gây tử vong. Phòng CSHS - CATP phối hợp với CAQ Cầu Giấy đã làm rõ và vận động đối tượng gây án ra đầu thú là Nguyễn Văn Đức, SN 1984, ở xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm (Hà Nội). Cơ quan công an đã làm rõ nguyên nhân vụ án mạng xuất phát từ va chạm giao thông giữa hung thủ với bạn của anh Diệu. Sau đó, anh Diệu được bạn gọi ra giải quyết và bị Đức dùng dao gấp đâm chết.

 

Các đơn vị và cá nhân được Giám đốc CATP Hà Nội tặng Giấy khen

4 ngày sau khi xảy ra vụ án mạng nêu trên, tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai cũng xảy ra vụ án mạng. Phòng CSHS phối hợp với CAQ Hoàng Mai đã làm rõ nạn nhân là anh Hoàng Văn Thỏa, SN 1983, ở Tân Sơn - Phú Thọ. Do mâu thuẫn trong vay nợ tiền bạc của một số đối tượng, dẫn đến xô xát. Lúc đó, các đối tượng côn đồ thấy anh Thỏa ở tầng 7 tòa nhà Văn phòng công ty Cổ phần nhân lực Quốc tế Việt, ở tổ 1 - Bằng A, phường Hoàng Liệt, đã nói chuyện rồi nảy sinh mâu thuẫn. Nhóm đối phương đã cầm dao tông chém đứt ngón tay anh Thỏa và tiếp tục truy sát, dẫn đến việc anh Thỏa bị rơi từ tầng 7 xuống đất chết tại chỗ. Cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp 4 đối tượng gây án.

Tiếp đến ngày 22-10, tại thôn Tân Xuân, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm (Hà Nội) xảy ra vụ án mạng. Nạn nhân là anh Đặng Thanh Sơn, SN 1984, quê ở Việt Trì - Phú Thọ bị đối phương đâm 4 nhát gây tử vong. Phòng CSHS phối hợp với CAH Từ Liêm đã làm rõ và bắt hung thủ giết chết anh Sơn là Mai Anh Tuấn, SN 1990, ở Yên Sơn - Tuyên Quang. Chỉ vì mâu thuẫn rất vớ vẩn giữa anh Sơn và Tuấn, hung thủ đã dùng dao sát hại nạn nhân dã man.

2 ngày trước đó, Phòng CSHS phối hợp với CAQ Cầu Giấy đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng người Trung Quốc lừa đảo bằng thủ đoạn bán vàng giả tại phố Đỗ Quang, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy. Các đối tượng trên đã nhập cảnh vào Việt Nam và mang theo 3 pho tượng phật, 39 thỏi kim loại hình thuyền màu vàng, 1 mẩu vàng thật để lừa đảo. Chúng thông qua mạng Internet để nhờ một người quen tư vấn bán giúp số vàng “cổ” vừa đào được tại Việt Nam. Sau đó, chúng nhờ người “trung gian” tìm mối tiêu thụ và rao giá 800 nghìn Nhân dân tệ, tương đương 125 nghìn đô la Mỹ. Tuy nhiên, vụ lừa đảo này đã bị Phòng CSHS phối hợp với CAQ Cầu Giấy phát giác.

 

Vàng giả thu được của các đối tượng lừa đảo người Trung Quốc

Vụ việc đáng chú ý nhất trong tháng 10 là vụ án mạng xảy ra vào rạng sáng 27-10, tại số nhà 96 phố Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân. Nạn nhân là bà Bùi Thị Vân, SN 1950, chủ quán nước và trò chơi điện tử xèng tại 96 phố Tô Vĩnh Diện bị hung thủ giết chết và đốt xác phi tang, rồi cướp đi hơn 1 triệu đồng cùng chiếc điện thoại di động. Sau 5 ngày tích cực điều tra, trưa 31-10, Phòng CSHS - CATP Hà Nội phối hợp với CAQ Thanh Xuân và Công an tỉnh Bình Thuận đã làm rõ và bắt giữ hung thủ là Nguyễn Anh Quý, SN 1984, trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng.

Công an Hà Nội dẫn giải Nguyễn Anh Vũ (áo phông trắng) về trụ sở cơ quan điều tra

Đại tá Nguyễn Đức Chung thay mặt Ban Giám đốc CATP Hà Nội nhiệt liệt biểu dương những thành tích xuất sắc, khám phá nhanh các vụ trọng án của Phòng CSHS và Công an các quận, huyện. “Các đơn vị đã lập thành tích xuất sắc trên mặt trận đấu tranh chống tội phạm, đem lại niềm tin, hạnh phúc cho nhân dân” - Đại tá Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh và giao nhiệm vụ cho các đơn vị từ này đến cuối năm 2011 tiếp tục triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của các loại tội phạm, đảm bảo ANTT cho nhân dân vui đón Tết Nguyên đán - 2012. Nhân dịp này, Giám đốc CATP đã quyết định tặng Giấy khen và thưởng vật chất cho 6 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trên mặt trận đấu tranh chống tội phạm trong tháng 10-2011.