Khát khao từ những người phụ nữ bé nhỏ

ANTD.VN - Bốn chị em, bốn tính cách, bốn mảnh đời đại diện cho thân phận người phụ nữ, bộ phim “Những người phụ nữ bé nhỏ” (Little Women) khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 7-2 mang đến nhiều cảm hứng vượt khó cho các khán giả, đặc biệt là phái nữ.

Bộ phim đầy nữ tính

“Những người phụ nữ bé nhỏ” là tác phẩm tâm lý tình cảm ấm áp, giàu chất thơ và tràn đầy cảm hứng tích cực cho nữ giới của diễn viên kiêm nhà làm phim người Mỹ Greta Gerwig. Tác phẩm gốc thuộc loại kinh điển của nữ văn sĩ Louisa May Alcott vốn rất nổi tiếng khi ra đời hơn 150 năm trước (năm 1868) và đã nhiều lần được dựng thành kịch, thành phim (lần này là lần thứ 7). 

Lấy bối cảnh thế kỷ 19, phim thuật lại chuyện đời của những phụ nữ từ thuở thơ ấu đến khi trở thành những người phụ nữ khao khát được sống một cuộc đời mình mong muốn, theo đuổi đam mê, ước mơ của bản thân mà không phải lệ thuộc vào những định kiến của xã hội lúc bấy giờ. Bốn nhân vật chính: Meg, Jo, Beth, Amy March mỗi người một vẻ, có những cá tính, hoài bão khác nhau, song hợp lại bằng tình chị em và may mắn sống trong tình thương của một người vợ, người mẹ tảo tần hi sinh cả đời cho gia đình bé nhỏ Marmee March (Laura Dern đóng).

“Little Women” nhận 6 đề cử Oscar 2020 (công bố sáng 10-2 theo giờ Việt Nam) bao gồm Phim hay nhất, Kịch bản chuyển thể hay nhất (Greta     Gerwig), Nữ diễn viên chính xuất sắc (Saoirse Ronan), Nữ diễn viên phụ xuất sắc (Florence Pugh), Thiết kế phục trang và Nhạc phim. Dự đoán phim có thể đoạt giải Kịch bản chuyển thể hay nhất.

Marmee ủng hộ quyết định của chồng lên đường tòng quân trong cuộc nội chiến Mỹ, một tay tháo vát, chịu thương chịu khó chăm sóc nuôi nấng các con trong hoàn cảnh gia đình đang thiếu thốn do thiếu đi trụ cột gia đình. Đặc biệt, Marmee  khuyến khích các cô gái đi theo chọn lựa dành cho riêng mình. Bà là một người mẹ “trong mơ” với tư duy cấp tiến tích cực và tình thương vô bờ bến dành cho các con.

Hai nhân vật phụ nhưng rất đáng kể trong phim chính là người bác giàu có March (Meryl Streep đóng), có tính tình và lối suy nghĩ thực tế, nhạy bén, có những câu nói đầy hài hước mà lại sâu sắc. Và Laurie (Timothée Chalamet đóng) là anh hàng xóm điển trai, giàu có và si tình. “Chàng trai hoàn hảo” này có mối quan hệ phức tạp với hai cô gái nhà March là Jo và Amy…

Sức hấp dẫn nhất của “Những người phụ nữ bé nhỏ” dĩ nhiên thuộc về 4 cô gái, phụ nữ mà đạo diễn kiêm tác giả kịch bản chọn cách kể chuyện đời họ theo diễn tiến xen kẽ giữa hiện tại và quá khứ (flashback). Nhờ vậy khán giả dễ thấu hiểu tính cách, nội tâm của từng người và đồng cảm. Không ngạc nhiên khi phim nhận được rất nhiều khen ngợi từ giới phê bình lẫn công chúng.

Bạn thích mẫu phụ nữ nào?

Hai cô gái Jo March (Saoirse Ronan đóng) và Margaret “Meg” March (Emma Watson đóng) nổi trội hơn cả trong 4 chị em. Nếu Jo là một cô nàng mạnh mẽ, tính cách nổi loạn (nhưng cũng sống tình cảm và biết hi sinh bản thân vì gia đình) thì Meg - người chị cả trong nhà - lại “đáng yêu theo kiểu truyền thống” từ vẻ xinh đẹp bên ngoài cho đến sự duyên dáng, dịu dàng và trọng hiếu nghĩa.

Meg hay thay mẹ chăm sóc các em và quản lý việc nhà khi mẹ đi vắng. Cô cũng là người dàn xếp những bất hòa giữa các chị em. Lớn lên, Meg là người đầu tiên trong nhà kết hôn vì cô tôn thờ cuộc sống gia đình đầm ấm. Về sau, cuộc sống của Meg và chồng trải qua nhiều sóng gió song Meg vẫn nỗ lực vượt qua. Trong khi đó, Jo March là nhân vật được dành thời lượng đất diễn nhiều nhất trong “Little Women”.

Tính cách đặc biệt mạnh mẽ, độc lập, bề ngoài thích cư xử như một đứa con trai nhưng bên trong rất thương yêu gia đình và các chị em của mình. Thích đọc sách, viết lách từ thiếu thời, Jo mong muốn sau này được trở thành nhà viết kịch nổi danh như William Shakespeare. Jo phản đối tư tưởng cũ kỹ rằng phụ nữ chỉ cần lấy chồng giàu lo cho mình mà yêu thích cuộc sống tự do hơn. Chàng trai nhà giàu Laurie muốn cưới Jo, song cô từ chối vì quan điểm “hôn nhân sẽ giết chết tự do”. Jo trước sau như một chọn cuộc sống không bị gò bó vào ai khác với nhiều ước mơ thành công.

Elizabeth “Beth” March (Eliza Scanlen đóng) là cô con gái thứ ba trong gia đình, có cách sống nội tâm hiền lành và giàu nhân hậu. Dù sức khỏe không tốt nhưng Beth thích tham gia hoạt động từ thiện và yêu âm nhạc. Cô có lẽ là nhân vật được khán giả yêu thương nhất vì tính cách tốt đẹp của mình. Cô gái út trong gia đình là Amy March (Florence Pugh đóng) ngoại hình xinh xắn như một búp bê nhưng tính cách có phần trẻ con, hay hờn dỗi. Sự ích kỷ của Amy là nguyên nhân gây ra nhiều phen cãi vã với các người chị trong nhà.

Là em út song Amy cũng có tham vọng như cô chị Jo. Amy có năng khiếu hội họa và được đến châu Âu để thỏa mãn cái tôi và phát triển tài năng. Amy thích yêu và thầm yêu chàng trai hàng xóm hoàn hảo Laurie. Nhưng Laurie chỉ đến với Amy sau khi bị cô chị Jo khước từ. Dù bị ghét hay không bởi nếp nghĩ thực tế không giấu giếm của mình, trong phim Amy vẫn để lại một quan điểm có thể được nhiều người thừa nhận và tán thành: “Tham vọng của phụ nữ thay đổi theo thời kỳ nhưng mưu cầu có được hạnh phúc riêng vẫn còn đó và họ xứng đáng đạt được”.

“Little Women” là một bộ phim tôn vinh phụ nữ và tôn vinh tình yêu. Bộ phim cũng cho thấy sự ấm áp, yêu thương nơi mái ấm gia đình là điều kiện quan trọng nền tảng giúp các thành viên trưởng thành và gắn bó với những phẩm chất tốt đẹp, tử tế. Khán giả rời rạp mà vẫn lắng đọng lời thoại của Jo trong phim: “Phụ nữ có khối óc, có tâm hồn và trái tim. Phụ nữ còn có tham vọng, có tài năng, chứ không chỉ nhan sắc. Con quá chán việc thiên hạ cho rằng phụ nữ sinh ra là chỉ để yêu và lập gia đình!”.