Kết giao nhầm kẻ xấu

ANTĐ - Cơ quan CSĐT công an quận 7, TP.HCM đang tạm giữ 2 nghi can là Nguyễn Hải Đăng (SN 1993, trú phường 10, quận 4) và Trần Văn Tài (SN 1989, trú tỉnh An Giang, tạm trú quận 7) để điều tra, làm rõ về hành vi “hiếp dâm” và “cướp tài sản”. Bước đầu cả hai đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo trình báo của chị Nguyễn Thị K (SN 1987, trú tỉnh Hà Tĩnh), chị này và Đăng có quen biết với nhau. Chiều 19-10 chị K đi xe máy đến đón Đăng ở quận 4 rồi sau đó cả hai đi uống cà phê. Đến 22h cùng ngày, Đăng mượn ĐTDĐ của chị K gọi cho Tài rồi rủ chị K sang quận 7 đón Tài. Sau đó cả ba đi trên xe máy của chị K đến đường Hoàng Văn Thái (cạnh trụ sở UBND quận 7) thì bất ngờ Đăng dừng xe cho Tài khống chế chị K lôi vào bãi cỏ bên đường thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau khi thỏa mãn thú tính, trước khi bỏ đi Đăng và Tài lục soát trên người nạn nhân lấy đi 1,3 triệu đồng và chiếc ĐTDĐ. Chị K đã đến công an địa phương trình báo vụ việc. Vào cuộc điều tra, công an quận 7 đã bắt giữ hai đối tượng.