Phú Yên:

Kéo tàu cá mắc cạn, thuyền trưởng chết thảm

ANTĐ - Khoảng 13h30 ngày 5-11, ông Tài thuê người kéo tàu cá ra khỏi vùng mắc cạn, không may dây cáp đứt quật mạnh, làm phần đầu của ông Tài bị đứt phăng rơi xuống vùng biển.

Trước đó, tàu cá BĐ-91377 do ông Trương Văn Tài làm thuyền trưởng, cùng 5 ngư dân đi từ Khánh Hòa về Bình Đình, đến vùng biển Phú Yên thì chết máy, bị sóng lớn đánh dạt, mắc cạn tại cù lao Mái Nhà, xã An Hải, huyện Tuy An (Phú Yên).

Ngư dân địa phương và cơ quan chức năng đã lặn tìm phần đầu của ông Tài, để bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình mai táng và kéo tàu ra khỏi vùng mắc cạn.

Sáng 6-11, gia đình tổ chức mai táng ông Trương Văn Tài (60 tuổi, trú ở huyện Hoài Nhơn, Bình Định).