“Kênh” tuyên truyền thiết thực với công dân

ANTĐ - Nhằm trang bị cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật nắm vững những kiến thức cơ bản về công tác mua bán người, để vận dụng đúng các điều luật, quy định trong việc tuyên truyền, tiếp cận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán, Ban chỉ đạo Cụm 1 - Ban chỉ đạo 130 thành phố Hà Nội đã tổ chức vòng sơ khảo cuộc thi “Tìm hiểu kiến thức pháp luật về phòng chống tội phạm mua bán người”.

Với 2 nội dung là bốc thăm câu hỏi thi trả lời lý thuyết, xử lý tình huống và thi tiểu phẩm dưới các hình thức kịch nói, chèo, cải lương… có nội dung phòng chống tội phạm mua bán người, cuộc thi lần này có sự tham gia của gần 50 cán bộ chiến sỹ, tuyên truyền viên, báo cáo viên thuộc 6 đơn vị quận, huyện là: Đống Đa, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Hoàng Mai, Ba Đình và Thanh Trì.

Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo nên tất cả các câu hỏi ban tổ chức đưa ra đều được các đội thi trả lời chính xác và có sự liên hệ thực tế. Đặc biệt trong phần thi tiểu phẩm, các đơn vị tham gia đã mang đến hội thi những tiết mục phản ánh chân thực tình trạng mua bán người hiện nay, đưa ra nhiều giải pháp, đồng thời kêu gọi sự vào cuộc của các tất cả các ban ngành, đoàn thể và mỗi cá nhân.

Theo ông Phan Hồng Việt - Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa, Trưởng Ban chỉ đạo Cụm 1, cuộc thi là kênh thông tin sinh động mang đến cho người dân những kiến thức pháp luật cơ bản nhất về phòng chống tội phạm mua bán người, qua đó góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi công dân.