Italia điều tra hình sự do hậu quả động đất quá lớn

ANTD.VN - Ngày 28-8, trang Foxnews đưa tin, giới chức Italia đã mở cuộc điều tra hình sự đối với hành vi lơ là trách nhiệm, không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn xây dựng tại các khu vực địa chấn nguy hiểm, sau khi trận động đất ngày 24-8 gây ra thiệt hại quá lớn.

Cảnh tan hoang tại một ngôi làng ở miền trung Italia sau khi xảy ra động đất 3 ngày

Cuộc điều tra sẽ tập trung vào một số công trình, trong đó có trường tiểu học ở thị trấn Amatrice bị sụp đổ trong vụ động đất. Ngôi trường này từng được cải tạo năm 2012 để chống lại các cơn địa chấn với chi phí 700.000 euro.

Nghi ngờ về chất lượng xây dựng cũng được đặt ra đối với tòa tháp chuông bị sập ở thị trấn Accumoli, tỉnh Rieti, khiến 4 người trong 1 gia đình thiệt mạng. Tòa tháp chuông này gần đây được sửa chữa lại bằng các quỹ đặc biệt sau trận động đất lớn vào năm 2009 tại Italia.

Ông Giuseppe Saieva – một công tố viên ở tỉnh Rieti cho biết, con số thiệt mạng cao “không thể chỉ là do số phận”.

Trận động đất hôm 24-8 tới nay đã khiến 291 người thiệt mạng, hàng trăm người khác bị thương và san phẳng 3 thị trấn cổ ở miền Trung Italia. Cuối tuần qua, nước này đã tổ chức quốc tang tưởng niệm các nạn nhân xấu số. Tổng thống Italia Sergio Mattarella và Thủ tướng Matteo Renzi cùng nhiều quan chức lãnh đạo khác đã tham gia một buổi tưởng niệm xúc động ở thị trấn Ascoli Piceno.