Italia bắt 14 phần tử phát xít mới

ANTĐ - Cảnh sát Italia vừa bắt giữ 14 phần tử phát xít mới âm mưu thực hiện các vụ tấn công nhằm vào các chính trị gia, công tố viên, cảnh sát và đánh bom cơ quan thuế cùng hệ thống đường sắt. Những phần tử này thuộc nhóm New Order Vanguard do tên Stefano Manni, 48 tuổi, một cựu nhân viên cảnh sát cầm đầu, hiện tên này đã bị cảnh sát bắt giữ. 

Ông Mario Parente, người đứng đầu đơn vị cảnh sát đặc nhiệm thực hiện chiến dịch điều tra mang tên “Đại bàng đen” kể từ năm 2013, cho hay, nhóm New Order Vanguard âm mưu gây bất ổn xã hội tại Italia, sau đó thành lập một chính đảng mới vào thời điểm căng thẳng xã hội gia tăng do nền kinh tế đi xuống để thâm nhập vào các cơ quan công quyền. Tuy nhiên, chúng chưa kịp thực hiện thì bị cảnh sát phát hiện, ngăn chặn.