Italia bắt giữ con trai trùm mafia “cướp biển”

ANTĐ - Cảnh sát Italia đã bắt giữ Carmine Schiavone, con trai của Francesco Schiavone, một trùm mafia có biệt danh là “cướp biển Sandokan” về tội tống tiền. Đây được xem là một đòn giáng mạnh vào bang đảng Casalesi khét tiếng là tàn nhẫn.

Carmine Schiavone bị cảnh sát bắt giữ

Cảnh sát đã lần theo dấu vết của Carmine Schiavone, tới một quán rượu tại Aversa, một thị trấn nằm ở vùng Campania, phía nam Italia và bắt được y tại đây sau 1 tiếng đồng hồ truy đuổi qua nhiều con phố.

Cha của Carmine, “cướp biển Sandokan” bị bắt vào năm 1998, tuy nhiên dù ở trong tù, hắn vẫn lãnh đạo băng đảng tội phạm Casalesi, một nhánh thuộc tổ chức tội phạm Camorra khét tiếng. 4 trong 5 người con trai của Sandokan hiện cũng đang phải ngồi tù vì có các hoạt động mafia và giết người.

Michele Centola, cảnh sát trưởng tại Casal di Principe, nơi băng nhóm Casalesi hoạt động chủ yếu, cho biết việc bắt giữ Carmine Schiavone lần này là một đòn chí tử và cũng là hành động cụ thể để thuyết phục những người phải trả tiền bảo kê cũng như các nạn nhân bị băng nhóm mafia này tống tiền có thể lên tiếng tố cáo chúng.