Israel đánh chặn bất thành UAV từ Syria

ANTĐ - Hai quả tên lửa Patriot đã được Israel phóng đi chiều 17-7 nhằm đánh chặn một thiết bị bay không người lái (UAV) bị nghi ngờ xâm phạm không phận nước này từ phía Syria. 

Đường đi của tên lửa Patriot được bắn đi hôm 17-7

Tuy nhiên, nỗ lực đánh chặn đã bị thất bại, UAV trên sau đó đã quay trở lại Syria.

Vụ việc xảy ra ở khu vực Trung tâm cao nguyên Golan, theo bản tin của Channel 10, một nguồn tin từ Hezbollah nói rằng, tổ chức này vận hành UAV trên, như “một phần của hoạt động chống Israel”.

Trước đó, khẩu đội tên lửa đất đối không Patriot đã được sử dụng ít nhất hai lần để tiêu diệt UAV thù địch trong không phận Israel.

Hồi tháng 8-2014, quân đội Israel đã phóng tên lửa Patriot bắn hạ một UAV của Syria bay vào không phận Israel. Vào thời điểm đó, phía Israel nói rằng, chiếc UAV được phóng đi từ vùng Quneitra của Syria, giáp biên giới Israel.