Mỹ, Israel thử nghiệm tích hợp thành công 6 hệ thống phòng thủ tên lửa

ANTĐ - Ngày 6-7, truyền thông Israel đưa tin, nước này và Mỹ đã tiến hành một cuộc thử nghiệm thành công việc tích hợp 6 hệ thống phòng thủ tên lửa của cả hai nước.

Theo nhật báo Ynetnews, "cuộc thử nghiệm mặt đất tích hợp" này, do Tổ chức Phòng thủ tên lửa Israel (IMDO) và Cơ quan Phòng thủ tên lửa Mỹ (MDA) thực hiện, kéo dài 5 ngày và kết thúc vào ngày 22-6 vừa qua.

"Chúng tôi đã thử nghiệm khả năng hoạt động liên tiếp của các hệ thống này cho đến điểm đánh chặn, mà không phóng một tên lửa nào. Trong thực tế, cả hai nước đều đồng thời theo dõi tất cả các mục tiêu này và do đó chúng tôi có thể quan sát và vận hành tốt hơn", một sĩ quan cao cấp thuộc IMDO cho biết.

Một vụ phóng thử hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow 3 của Israel

Trong các cuộc diễn tập này, quân đội mỹ và Israel đã thử nghiệm khả năng thông tin liên lạc thời gian thực giữa 6 hệ thống phòng thủ tên lửa khác nhau, gồm: Arrow 2 và 3, David's Sling của Israel, cũng như các hệ thống phòng thủ tên lửa trên các tàu chiến Aegis, hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) và Patriot của Mỹ.

Quân đội hai nước đã giả định một tình huống đối phó với hàng nghìn quả tên lửa được phóng đồng thời từ Iran và Li-băng sang lãnh thổ của Israel.

Bộ Quốc phòng Israel đã gọi cuộc thử nghiệm này là "một cột mốc mới trong chương trình phòng thủ tên lửa, một sự hợp tác thành công giữa Mỹ và Israel", tờ Ynetnews đưa tin.

Israel đã và đang chi hàng trăm triệu USD để phát triển các hệ thống phòng thủ tên lửa trong 10 năm qua để bảo vệ lãnh thổ nước này trước các vụ tấn công tiềm năng bằng tên lửa từ phía lãnh thổ Palestin cũng như đối phó với chương trình tên lửa của Iran.