IS đang từng bước chiếm được thị trấn chủ chốt Kobane

ANTĐ - Cuộc chiến tại thị trấn Kobane đang ngày càng khốc liệt, các chiến binh của Nhà nước Hồi giáo (IS) đang từng bước siết chặt vòng vây và tiến hành các cuộc tấn công nhằm kiểm soát toàn bộ thị trấn chủ chốt này. 

IS đang từng bước chiếm được thị trấn chủ chốt Kobane ảnh 1Đống đổ nát tại thị trấn chủ chốt Kobane, Syria sau cuộc tấn công của IS


Gần đây, các chiến binh IS đã tiến hành ít nhất 4 vụ tấn công liều chết khiến ít nhất 25 người thiệt mạng. Cuộc tấn công đầu tiên diễn ra gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Tính đến thời điểm hiện tại, các cuộc chiến tại Kobane đã khiến hàng trăm người thiệt mạng, buộc hơn 200.000 chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Mặc dù Liên minh do Mỹ dẫn đầu đang tiến hành nhiều cuộc không kích nhằm đẩy lùi IS ra khỏi thị trấn Kobane. Thậm chí, Thổ Nhĩ Kỳ còn cho phép một số chiến binh người Kurd tại Iraq băng qua lãnh thổ của mình để hỗ trợ bảo vệ thị trấn này.

Thế nhưng, IS vẫn tiếp tục hoành hành và liên tiếp thực hiện các cuộc tấn công tại Kobane. Rạng sáng ngày 29-11, một vụ đánh bom nhắm vào đồn trú của các chiến binh người Kurd, gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ đã xảy ra.

Theo một nguồn tin cho biết, các chiến binh IS đã băng qua Thổ Nhĩ Kỳ để thực hiện cuộc tấn công này. Tuy nhiên, các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ đã phủ nhận thông tin trên.

Các chiến binh IS tiếp tục tấn công vào một số khu vực ở phía tây thị trấn Kobane. Theo Đài quan sát nhân quyền tại Syria cho biết, đã có thêm 3 vụ đánh bom tự sát diễn ra, gồm 2 vụ gài bom trên xe và 1 vụ gài bom lên người tự sát.

Theo một nguồn tin khác cho biết, khi các cuộc đụng độ đang ngày càng tăng, IS đang tiến hành triển khai xe tăng tới Kobane để tham gia chiến đấu.

Trong khi Mỹ không kích một số vị trí của IS ở phía đông Kobane. IS đã chiếm được một phần thị xã và hàng chục ngôi làng xung quanh đó.

Không những bị tấn công bởi các cuộc không kích của Liên minh, các chiến binh IS đã gặp phải sự kháng cự quyết liệt bởi các chiến binh Kurd trong thị trấn và các chiến binh Kurd từ Iraq.