Theo Al Hadath, đề xuất được Tehran gửi cho Washington thông qua Pakistan như một phần của đề xuất hòa bình mới nhất.
Các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran do Islamabad làm trung gian đã đình trệ từ đầu tháng 4, sau khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực chấm dứt một tháng xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel nổ ra từ cuối tháng 2.
Nội dung báo cáo cho biết Iran sẵn sàng đóng băng chương trình hạt nhân trong thời gian dài, với điều kiện uranium làm giàu cao được chuyển cho Nga thay vì Mỹ. Tehran vẫn bác bỏ khả năng giải thể hoàn toàn chương trình hạt nhân.
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ước tính Iran đang nắm giữ hơn 400 kg uranium làm giàu tới 60%. Mức dùng để chế tạo vũ khí thường yêu cầu làm giàu từ 90% trở lên.
Matxcơva nhiều lần đề nghị hỗ trợ loại bỏ kho uranium làm giàu cao của Iran. Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi đầu tháng 5 nói: “Chúng tôi không chỉ đưa ra đề nghị như vậy, chúng tôi đã từng thực hiện nó một lần trước đây, vào năm 2015. Iran hoàn toàn tin tưởng chúng tôi”. Ông khẳng định Nga chưa từng vi phạm thỏa thuận và tiếp tục hợp tác với Iran trong chương trình hạt nhân dân sự.
Mạng tin tức Axios ngày 18-5 dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên, Washington đã bác bỏ đề xuất mới nhất của Iran vì cho rằng nó không đủ, chỉ đưa ra những cải tiến “mang tính tượng trưng” so với phiên bản trước. Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nói Iran nên giao nộp uranium làm giàu cao cho Mỹ.