Theo Bộ Quốc phòng UAE, 2 máy bay không người lái đã xâm nhập nước này “từ khu vực biên giới phía Tây”. Hai UAV bị bắn hạ, nhưng chiếc thứ ba đã tấn công khu vực ngoại vi của Nhà máy điện hạt nhân Barakah ở vùng Al Dhafra, gây cháy 1 máy phát điện. Không có thương vong hay ô nhiễm phóng xạ nào được báo cáo.
Bộ Ngoại giao UAE đã lên án đây là “vụ tấn công khủng bố”, nói rằng vụ việc đe dọa an ninh quốc gia và có nguy cơ leo thang hơn nữa. Trong khi đó, cùng ngày, Arập Xê-út cho biết đã chặn 3 máy bay không người lái sau khi chúng xâm nhập không phận nước này từ Iraq.
Căng thẳng khu vực vẫn ở mức cao khi các cuộc đàm phán hòa bình Mỹ-Iran tiếp tục bế tắc, với cả hai bên cáo buộc lẫn nhau đưa ra những yêu cầu không thể chấp nhận được.
Một số hãng truyền thông đưa tin trong những tuần gần đây rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc từ bỏ thỏa thuận ngừng bắn mong manh được tuyên bố vào tháng trước và nối lại các cuộc không kích Iran.
Iran cáo buộc các quốc gia vùng Vịnh, nơi đặt căn cứ quân sự của Mỹ, tạo điều kiện cho các cuộc tấn công trong chiến dịch ném bom của Mỹ và Israel nhằm vào nước này hôm 28-2.
“Sự thật là UAE đã trực tiếp tham gia vào hành động gây hấn chống lại đất nước tôi. Khi các cuộc tấn công bắt đầu, họ thậm chí còn không lên án”, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói với các nhà báo tuần trước bên lề Hội nghị Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) ở New Delhi, Ấn Độ.