Interpol cảnh báo “lỗ hổng” an ninh sân bay

ANTĐ - Việc có tới 2 hành khách sử dụng hộ chiếu bị đánh cắp lên chuyến bay MH370 bị mất tích đầy bí ẩn của Hãng hàng không Malaysia đã khiến Interpol phải lên tiếng cảnh báo về tình trạng sơ hở an ninh tại các sân bay trên thế giới.

Interpol khuyến cáo các nước kiểm tra kỹ hộ chiếu hành khách đi máy bay

Trong các hướng điều tra việc mất tích của chiếc máy bay Boeing 777-200 ER số hiệu MH370 của Hãng hàng không Malaysia (Malaysia Airlines) các nhà điều tra không loại trừ nguyên nhân bị khủng bố. Một trong những cơ sở để đặt nghi vấn này là trong số hành khách của chuyến bay có những người đã lên máy bay bằng hộ chiếu giả.

Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế (Interpol) xác nhận ít nhất 2 hộ chiếu được ghi tại đề mục “Giấy tờ đi lại bị đánh cắp hoặc thất lạc” (SLTD) trong cơ sở dữ liệu của tổ chức này đã được hành khách sử dụng để lên chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines. Ngoài ra, trong quá trình rà soát toàn bộ giấy tờ được sử dụng trên chuyến bay bị mất tích bí ẩn này, lực lượng chức năng cũng phát hiện một số “hộ chiếu khả nghi” nữa và Interpol đang tiếp tục kiểm tra, xác minh.

Thông tin chi tiết, Interpol cho biết 2 hộ chiếu nói trên (1 của Áo, 1 của Italia) được bổ sung vào SLTD sau khi chúng bị lấy cắp ở Thái Lan năm 2012 và 2013. Do không nước nào liên lạc với Interpol trong khoảng thời gian từ khi 2 cuốn hộ chiếu được đưa vào danh sách SLTD đến khi chuyến bay MH 370 xuất phát nên khó xác định những hộ chiếu này đã được sử dụng bao nhiêu lần trên các chuyến bay quốc tế hoặc để qua lại biên giới. 

Trước việc nhà chức trách Malaysia không loại trừ khả năng chuyến bay MH370 bị khủng bố cũng như không loại trừ khả năng 2 cuốn hộ chiếu rơi vào tay bọn khủng bố, Tổng Thư ký Interpol Ronald K. Noble cho biết, tổ chức này đang huy động mọi nguồn lực để giúp nhà chức trách Malaysia và một số nước khác làm sáng tỏ chuyện gì đã xảy ra với chuyến bay MH370. Interpol cũng đang tiếp xúc các cơ quan đại diện của tổ chức này ở các nước liên quan để xác định danh tính thực của những hành khách sử dụng 2 hộ chiếu bị lấy cắp. 

Theo thông tin mới nhất, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cũng đã cử các đặc vụ và chuyên gia kỹ thuật tới hỗ trợ điều tra vụ mất tích của chiếc máy bay số hiệu MH370. Bộ trưởng Giao thông vận tải Malaysia Hishammuddin xác nhận các điều tra viên Malaysia đã gặp những đồng nghiệp từ FBI và công tác điều tra đang tập trung vào bản kê khai hàng hóa của hành khách cũng như 2 hành khách lên máy bay bằng hộ chiếu bị đánh cắp.

SLTD được thiết lập năm 2002 sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố kinh hoàng và đẫm máu ở Mỹ ngày 11-9-2001 nhằm giúp các nước đảm bảo an ninh biên giới và bảo vệ người dân trước nguy cơ khủng bố và các tội phạm nguy hiểm khác sử dụng giấy tờ đi lại giả mạo. Tuy nhiên, ít quốc gia thường xuyên tra cứu cơ sở dữ liệu của Interpol để xác định hành khách có sử dụng giấy tờ bị đánh cắp hay thất lạc để lên máy bay hay không.

Trước “lỗ hổng” an ninh như vậy, các quốc gia và hãng hàng không thế giới đã đồng loạt nâng cấp việc rà soát an ninh tại các sân bay. Tổng thư ký Interpol đề nghị các quốc gia và các hãng hàng không thực hiện thủ tục kiểm tra hộ chiếu trước khi cho phép hành khách lên máy bay để đảm bảo an toàn.