[Infographic] Tại sao tên lửa Triều Tiên vừa phóng lại khiến Mỹ rất lo lắng?

ANTD.VN - Với tầm bắn lên tới khoảng 8.000km lại có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, tên lửa Hwasong-14 có khả năng bắn tới một phần của nước Mỹ. Điều này làm Mỹ hết sức lo ngại.

Triều Tiên tiếp tục phóng thành công lần thứ hai tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-14. Đây là một trong những loại tên lửa cực kỳ nguy hiểm của Triều Tiên.

Tên lửa đạn đạo Hwasong-14

Tên lửa đạn đạo Hwasong-14

Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi vụ thử của Triều Tiên "là hành động liều lĩnh và nguy hiểm mới nhất". Ông tuyên bố Mỹ "sẽ làm mọi biện pháp cần thiết để bảo đảm an ninh đất nước và các đồng minh trong khu vực". Các nhà phân tích cho rằng chưa có bằng chứng cho thấy Triều Tiên đủ khả năng chế tạo đầu đạn hạt nhân thu nhỏ cho tên lửa đạn đạo, cũng như chế tạo được ICBM bắn tới lãnh thổ chính của Mỹ, nhưng thành công của vụ thử Hwasong-14 chứng tỏ cả hai điều kiện này đều nằm trong tầm tay của Bình Nhưỡng. Chính điều này làm Mỹ cực kỳ lo lắng.