[Info] Trung Quốc cho "quốc bảo" Y-20 mang binh sĩ sang Nga thi đấu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 9-8 vừa qua, Trung Quốc đã cho máy bay vận tải hạng nặng Y-20 mang theo 130 binh sĩ lên đường sang Nga chuẩn bị cho Hội thao quân sự quốc tế Army Games 2020.

Chiếc vận tải cơ Y-20 của Không quân giải phóng Trung Quốc (PLAAF) cất cánh từ sân bay Shenyang Taoxian tại thủ phủ Urumqi, miền bắc nước này.

Máy bay Y-20 chuẩn bị cất cánh để sang Nga

Máy bay Y-20 chuẩn bị cất cánh để sang Nga

Được biết do lo ngại tình hình dịch COVID-19 hoành hành phức tạp, năm nay, Trung Quốc đã không được lựa chọn để tổ chức bất cứ nội dung nào của hội thao quân sự quốc tế Army Games, Thay vào đó, 6 nội dung thi sẽ được diễn ra tại các Armenia, Azerbaijan, Belarus, Uzbekistan và 24 nội dung còn lại sẽ tổ chức ở nước chủ nhà Nga. Việc cho loại máy bay vận tải mới này thực hiện các chuyến không vận quốc tế cho thấy một mặt Trung Quốc muốn cho thế giới thấy về thành tựu quốc phòng, mặt khác cũng nhân tiện để quảng bá và xuất khẩu chúng trong tương lai.

Các binh sĩ Trung Quốc lên đường sang Nga thi đấu

Các binh sĩ Trung Quốc lên đường sang Nga thi đấu

Máy bay vận tải Y-20 được tập đoàn máy bay Tây An phát triển. Chương trình được khởi xướng từ những năm 1990. thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 2013 và chính thức đi vào hoạt động vào năm 2016. Ước tính cho tới nay đã có khoảng 20 chiếc Y-20 được sản xuất.

Máy bay Y-20 cất cánh
Máy bay Y-20 cất cánh

Y-20 có thiết kế khí động học truyền thống cho máy bay vận tải hạng nặng với kiểu thiết kế cánh đuôi tương tự như IL-76 của Nga. Hình dáng bên ngoài của Y-20 hoàn toàn giống hệt với IL-76 về kích thước và kiểu thiết kế cánh. Tuy nhiên, Y-20 có một buồng lái mới và phi hành đoàn giảm xuống còn 3 người.Khả năng chở hàng hóa của Y-20 vượt qua khả năng của IL-76, tải trọng hàng hóa tối đa khoảng 66 tấn tương đương với biến thể IL-76MF của Nga. Máy bay có phạm vi hoạt động tối đa khoảng 4.400 km.

Các chuyên gia quân sự Mỹ nhận định, Y-20 sử dụng cánh của IL-76, động cơ của Ukraine, biến nó thành đứa con lai “Nga - Ukraine” cùng với hệ thống điện tử theo kiểu của máy bay vận tải C-17 Globemaster của Mỹ. Trung Quốc có khả năng sẽ sản xuất khoảng 300 chiếc loại này, xây dựng lực lượng vận tải đường không chiến lược ngang bằng khả năng của Nga, Mỹ.