Indonesia bắt giữ tàu nghi chở chất chế tạo bom

ANTD.VN - Nhà chức trách trên đảo nghỉ dưỡng Bali, Indonesia ngày 22-9 đã bắt giữ một tàu từ Malaysia chở khoảng 30 tấn phân bón mà cảnh sát tin rằng có thể dùng để chế tạo bom. 

Một nghi phạm khủng bố bị cảnh sát Malaysia bắt giữ

“Chúng tôi không loại trừ khả năng nguyên liệu hóa học này… có thể được các nhóm khủng bố ở Sulawesi (miền Đông Indonesia) dùng để chế tạo bom”, quan chức cảnh sát đảo Bali Hendra Suhartiyono cho biết.

Trong khi đó, theo quan chức hải quan Thomas Aquino, hiện thủy thủ đoàn đang bị thẩm vấn về chất gây nổ ammonium nitrate vận chuyển từ Malaysia.

Indonesia hiện duy trì cảnh giác cao trước các vụ tấn công của phiến quân. Hồi tháng 1-2016, 4 người đã thiệt mạng sau khi xảy ra vụ tấn công bằng súng và bom tại trung tâm Thủ đô Jakarta mà tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) lên tiếng nhận trách nhiệm. 

Trong một diễn biến khác, cảnh sát Malaysia cũng bắt giữ 4 nghi phạm khủng bố trong thời gian từ ngày 2-8 đến 17-9, trong đó có 3 người nước ngoài.