Indonesia bắt giữ 6 nghi can tìm đường gia nhập IS

ANTĐ - Cảnh sát Indonesia đã bắt giam 6 kẻ tình nghi đang tìm đường sang Syria để gia nhập nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS).

Tờ Jakarta Globe dẫn lời tướng Badrodin Haiti, Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Indonesia cho biết: “Chúng tôi có một tuần để quyết định tình trạng của họ. Một trong số người này từng là một cảnh sát và chúng tôi tin rằng người này đã bay sang Syria trước đó. Đây là lần thứ 2 anh ta định bay tới đó”.

Cảnh sát chống khủng bố Indonesia bắt một nhóm nghi can tại Jakarta trong năm 2014

Tất cả 6 người này đều bị bắt giữ tại sân bay quốc tế Juanda thuộc tỉnh Surabaya của Indonesia, sau khi nỗ lực tìm đường sang Malaysia hôm 14-5. Cảnh sát tin rằng nhóm người này đang trên đường tới Thổ Nhĩ Kỳ để sau đó vượt biên sang Syria.

Indonesia và Malaysia là hai quốc gia có nhiều người Hồi giáo nhất trong khu vực, là quê hương của phần lớn các tay súng Nhà nước Hồi giáo có nguồn gốc từ Đông Nam Á. Theo thống kê, hơn 350 người Indonesia đã gia nhập nhóm khủng bố này trong năm 2013 và 2014.

Hồi tháng 1-2015, các phương tiện truyền thông cho rằng Jakarta sẽ thu hồi hộ chiếu của các công dân Indonesia chiến đấu cho nhóm khủng bố này để ngăn họ trở về nước.