Mỹ loay hoay bước vào giai đoạn chống khủng bố mới

ANTĐ - Nước Mỹ đã bước vào một giai đoạn mới trong cuộc chiến chống khủng bố khi mà lực lượng cực đoan đang đẩy mạnh việc sử dụng Internet để tuyển dụng lực lượng nội địa tiến hành các cuộc tấn công trên đất Mỹ. Dù vậy, nhưng Washington vẫn đang loay hoay tìm biện pháp ngăn chặn.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với hãng tin ABC hôm 10-5, Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ Jeh Johnson cho biết lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) đang gây ảnh hưởng tại Mỹ thông qua Internet, từ đại bản doanh của họ ở Syria và Iraq.

"Chúng tôi rõ ràng là đang ở trong một giai đoạn mới của mối đe dọa khủng bố toàn cầu, khi mà lực lượng khủng bố có thể tấn công bất cứ lúc nào", ông nói và cho biết thêm rằng việc IS sử dụng hiệu quả các phương tiện xã hội và Internet có thể giúp họ tiếp cận được đất Mỹ và có thể truyền cảm hứng cho những người khác.

Vài tuần trước, 2 tay súng ở bang Texas của Mỹ đã nổ súng nhằm vào một cuộc thi vẽ tranh hoạt hình về nhà Tiên tri Muhammad. Bất kỳ sự miêu tả nào về nhà Tiên tri Muhammad đều được coi là báng bổ đạo Hồi. IS và những kẻ cực đoan Hồi giáo khác cho rằng đây là một tội đáng chết.

Hiện trường cảnh sát Mỹ tiêu diệt 2 tên khủng bố tại Texas
Ngày càng có nhiều bằng chứng cho rằng IS đã liên lạc trực tiếp với các tay súng Elton Simpson và Nadir Soofi, những kẻ khủng bố vừa gây nên vụ tấn công tại nước Mỹ và đã bị cảnh sát tiêu diệt.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ Mỹ sẽ thực hiện những biện pháp nào để ngăn chặn các cuộc tấn công tương tự có thể xảy ra trong tương lai, được chỉ đạo từ nước ngoài. Chắc chắn, các cuộc tấn công như vậy rất khó ngăn chặn, vì các cơ quan chức năng Mỹ không thể giám sát tất cả các hoạt động trên Internet và các phương tiện xã hội. Hơn nữa, các nhóm nhân quyền sẽ phản đối việc chính quyền can dự quá nhiều vào đời sống nhân dân.

Cùng ngày, phát biểu trên kênh truyền hình Fox News, Chủ tịch Ủy ban An ninh nội địa Hạ viện Mỹ, ông Michael McCaul nói rằng chủ nghĩa khủng bố đã "lây lan như virus". Việc phát hiện ra mối đe dọa như vậy đôi khi cũng giống như "tìm một chiếc kim trong đống cỏ khô".

Hồi tháng trước, các phương tiện truyền thông Mỹ đưa tin, 6 người đã bị bắt giữ tại các bang Minnesota và California vì nghi ngờ đang tìm cách trốn sang Syria để chiến đấu cho IS, mặc dù Văn phòng công tố Mỹ ở Minnesota cho rằng những người này không đe dọa tới công chúng.

Tuần trước, Giám đốc FBI James Comey cảnh báo rằng có thể có hàng nghìn người ở Mỹ đang bị chi phối bởi những gì mà ông gọi là "thuốc độc" từ IS qua mạng trực tuyến. Ông cũng giải thích rằng rất khó để xác định và ngăn chặn bất kỳ ai muốn tiến hành một cuộc tấn công vào lãnh thổ nước Mỹ.