“Huyết chiến” bất thành…

ANTĐ - Cho rằng bị bịp khi chơi bạc, Phạm Minh Cường cùng đồng bọn đã hẹn gặp chủ sới để “huyết chiến”. Tuy nhiên, trong lúc nhóm của đối tượng chuẩn bị “ra tay” bằng “hàng nóng” thì nhóm đối phương đã vội vàng chạy tháo thân.     

Các bị cáo “huyết chiến” bất thành tại phiên tòa

Tại phiên tòa hôm qua (21-9), Phạm Minh Cường (SN 1981, trú ở phố Hoàng Hoa Thám, phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội) bị VKSND TP Hà Nội cáo buộc phạm cùng lúc 2 tội: “Mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” và “Gây rối trật tự công cộng”. Các bị cáo còn lại là Ngô Sỹ Thiệp (SN 1974), trú ở phường Quang Trung, quận Đống Đa; Nguyễn Mạnh Cường (SN 1990), ở đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ và Trương Hồng Việt (SN 1989), trú tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cùng bị truy tố về tội: “Gây rối trật tự công cộng”.

Đêm 16-10-2011, lực lượng CATP Hà Nội làm nhiệm vụ tại phố Nguyên Hồng phát hiện một tốp thanh niên ngồi trên xe ô tô Hyundai Santafe BKS: 30K-2715 đậu bên lề đường với những biểu hiện không bình thường. Tiến hành kiểm tra hành chính, lực lượng công an thu giữ 4 khẩu súng tự chế, trong đó có 2 khẩu dạng Colt và hàng chục viên đạn. Ngay lập tức, nhóm thanh niên này được mời về trụ sở công an để làm rõ. Theo đó, từ ngày 11 đến 15-10-2011, Đỗ Đình Thạch (trú ở quận Tây Hồ) cùng một số đối tượng tổ chức sới bạc dưới hình thức “xóc đĩa” tại xã Hữu Hòa, huyện Thanh Oai. Tối 15-10-2011, Phạm Minh Cường và Nguyễn Công Toàn (cũng trú ở quận Tây Hồ) cùng một số đối tượng đến sới bạc của Thạch sát phạt nhau. Tại đây, Toàn bị thua “cháy túi” nên cho rằng Thạch cùng đồng bọn đã giở trò “bạc bịp”. 

Ngay tối hôm sau, Thạch và Nguyễn Mạnh Cường nhận được những lời chửi bới của Toàn qua điện thoại và hẹn đến dốc Bưởi để “quyết chiến”. Sẵn sàng “nghênh đón”, Thạch liền mang theo súng tự chế và gọi thêm Thiệp, Việt cùng đến điểm hẹn. Cũng trong khoảng thời gian này, Toàn và Cường cũng về nhà lấy 1 khẩu súng Colt 45 (súng quân dụng) mang đến dốc Bưởi. Khi đến ngã ba Thụy Khuê - Lạc Long Quân, Thạch nhìn thấy Toàn cùng hàng chục thanh niên đang đợi sẵn ở đây nên đã đỗ xe ô tô ở gần đó, rồi đi bộ đến “nói chuyện”. Trong lúc Thạch và Toàn chửi bới, thách thức nhau thì đột nhiên có 2 chiếc xe ô tô 4 chỗ ngồi, chở hàng chục thanh niên nữa xuất hiện. Và một trong số thanh niên đó cùng Cường đã rút súng ra thị uy đối phương. Thấy vậy, Thạch cùng đồng bọn vội vàng lên xe ô tô tháo chạy. Nhóm Thạch sau đó đã hẹn gặp nhau ở phố Nguyên Hồng nên bị lực lượng công an phát hiện. Tại thời điểm bị lực lượng công an kiểm tra, Thạch và một số đối tượng đã nhanh chân chạy thoát. Phía bên kia, Nguyễn Công Toàn cùng một số đồng bọn, hiện vẫn bỏ trốn. 

Phải ra hầu tòa, Phạm Minh Cường cùng các đối tượng trong vụ án đều khai nhận nguyên nhân mâu thuẫn và hành vi định “thanh toán” nhau như nội bản cáo trạng truy tố. Sau khi xem xét, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Phạm Minh Cường 42 tháng tù về tội “Mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, 36 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Tổng hợp với 26 tháng tù (hưởng án treo) trước đó, bị cáo này phải chấp hành 8 năm 6 tháng tù giam. Các bị cáo còn lại lần lượt phải nhận từ 24 tháng tù (hưởng án treo) đến 42 tháng tù giam về tội “Gây rối trật tự công cộng”.